Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Không thích gì khi kỷ luật đồng chí"

Lương Kết Thứ sáu, ngày 23/06/2017 19:12 PM (GMT+7)
"Trịnh Xuân Thanh vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng và còn bị khởi tố, truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Việc chống tham nhũng chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi. Vừa rồi, dư luận hoan nghênh ở chỗ chúng ta xử lý cán bộ vi phạm có lý, có tình" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
Bình luận 0

Chiều 23.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 2 đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Quang Tuấn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2 quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc này, một số cử tri đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua. Cử tri Bùi Ngọc Thanh (Trung Liệt) nêu băn khoăn về việc một số cán bộ nguyên là cán bộ cao cấp có vi phạm nhưng mới chỉ xử lý về mặt Đảng, chưa xử lý về mặt chính quyền.

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giải đáp về ý kiến trên của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua có những bước tiến. Tính 6 tháng đầu năm nay chúng ta đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, nguyên là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng.

"Các thứ trưởng vừa rồi tuy đã về hưu nhưng cũng bị cách chức khi phát hiện vi phạm. Vụ việc mà các đồng chí, đồng bào quan tâm là ông Đinh La Thăng thôi Ủy viên Bộ Chính trị, bị cảnh cáo, chuyển công tác luôn" - Tổng Bí thư cho biết.

"Các bác nói mới xử lý về Đảng thôi chứ chưa thấy xử lý về chính quyền là đúng. Tôi cũng đã trả lời khi tiếp xúc cử tri lần trước ở quận Hoàn Kiếm, đây mới chỉ là xử lý kỷ luật Đảng còn về hành chính, hình sự, cơ quan chức năng còn phải khởi tố, điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Trên thực tế, đồng chí Vũ Huy Hoàng đâu chỉ bị kỷ luật về Đảng mà đã xử lý cả về mặt chính quyền, rồi các ông nguyên là Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường... Trường hợp ông Võ Kim Cự, cách chức nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, thôi cả đại biểu Quốc hội..." - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói thêm: "Trịnh Xuân Thanh vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng và còn bị khởi tố, bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Việc chống tham nhũng chúng ta làm đồng bộ nhưng phải có bước đi. Vừa rồi, dư luận hoan nghênh ở chỗ chúng ta xử lý cán bộ vi phạm có lý, có tình".

"Tôi đã nói nhiều lần là không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí là rất day dứt, đau xót, nhưng có vi phạm phải kỷ luật, phải xử lý. Tôi cũng cảm ơn các bác, các đồng chí đã động viên kịp thời, ủng hộ tinh thần này nhưng tôi nói vấn đề còn gian nan, không bằng lòng được, còn làm tiếp, làm lâu dài", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem