Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi chức Chủ tịch nước

PVCT Thứ sáu, ngày 02/04/2021 14:57 PM (GMT+7)
Chiều nay (2/4), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu để miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bình luận 0

Kết quả, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thôi chức Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được miễn nhiệm chức Chủ tịch nước (ảnh quochoi.vn).

Ngay sau đó Quốc hội đã biểu quyết bằng nút điện tử thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. 

Kết quả: Có 440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết; có 438 đại biểu tán thành bằng 91,25%, có 1 đại biểu không tán thành bằng 0,21%, có 1 đại biểu không biểu quyết bằng 0,21%.

Như vậy, bắt đầu từ chiều ngày 2/4, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng chỉ còn đảm nhiệm chức Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê Đông Anh, Hà Nội. Ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ về chuyên ngành Xây dựng Đảng.

Ông là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác ông từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quan trọng như Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem