Tổng thống Ba Lan tuyên bố vụ nổ Nord Stream 'có lợi' cho châu Âu

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 09/03/2023 19:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm ngoái đã phá vỡ kế hoạch "thống trị" châu Âu của Moscow.
Bình luận 0
Tổng thống Ba Lan tuyên bố vụ nổ Nord Stream 'có lợi' cho châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: GLP

Hôm 8/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với CNN rằng việc đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu bị phá hoại là một điều tốt. Nhà lãnh đạo Ba Lan tuyên bố, việc phá hủy các đường ống đã giải phóng lục địa này khỏi các kế hoạch "thống trị" của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng điều đó đã chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng một số lực lượng thân Ukraine có thể đã đứng sau vụ tấn công đường ống diễn ra vào tháng 9/2022. Tổng thống Duda cho biết ông không thể xác nhận thông tin này, nhưng lưu ý nếu Nord Stream ngừng "tồn tại" thì dù sao cũng "có lợi" cho châu Âu.

Ba Lan từng vận động hành lang để dỡ bỏ dự án đường ống dẫn khí đốt vào tháng 8/2022, khoảng một tháng trước vụ tấn công. Tổng thống Duda cũng gọi dự án này là một phần trong chiến lược xoa dịu của châu Âu trong quan hệ với Nga.

Đầu tuần này, trích dẫn các nguồn tin tình báo của Mỹ, tờ New York Times đưa tin một "nhóm thân Ukraine" đứng sau vụ tấn công Nord Stream vào tháng 9/2022. Sau đó, tờ báo cho biết các cơ quan tình báo phương Tây đã biết rõ danh tính của kẻ đứng sau vụ phá hoại, nhưng quyết định che giấu thông tin này để tránh mâu thuẫn giữa Berlin và Kiev vì nghi phạm có quan hệ với Ukraine.

Tổng thống Ba Lan, người đã nói chuyện với CNN trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng đề nghị chuyển giao tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan cho Kiev. "Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao những chiếc máy bay này và tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ sẵn sàng sử dụng chúng ngay lập tức", ông lưu ý, nhưng không nói rõ Warsaw còn bao nhiêu máy bay do Liên Xô sản xuất trong kho vũ khí của mình.

Tổng thống Duda cũng kêu gọi đào tạo các phi công Ukraine để vận hành máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, lập luận rằng Lực lượng vũ trang Kiev cần phải "đạt tiêu chuẩn của NATO". Ông nói: "Việc đào tạo các phi công Ukraine là quan trọng và rất cần thiết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem