Tổng thống Biden báo hiệu sẽ can thiệp sâu hơn vào Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 04/05/2022 11:16 AM (GMT+7)
Hôm 3/5, trong buổi đến thăm nhà máy Lockheed Martin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là "một bước ngoặt" xuất hiện sau mỗi sáu hoặc tám thế hệ".
Bình luận 0
Tổng thống Biden: Xung đột Ukraine là "điểm uốn" hiếm có trong lịch sử - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong chuyến thăm nhà máy Lockheed Martin ở hạt Pike, Alabama, ngày 3 tháng 5 năm 2022. Ảnh: AP

Ông Biden mô tả vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột sẽ là "bước đi đầu tiên" trong một cuộc cạnh tranh văn minh với Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Biden cũng hứa gửi thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev.

"Chúng ta đang ở trong một bước ngoặt lịch sử. Bước ngoặt này xuất hiện sau khoảng mỗi sáu đến tám thế hệ. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng nên chúng tôi cần phải có biện pháp kiểm soát", ông nói.

Không rõ "bước ngoặt" mà ông Biden đề cập đến là gì, nhưng sáu đến tám thế hệ tương ứng với khoảng từ 100 đến 200 năm trước. 

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden tiếp tục mô tả sứ mệnh của Mỹ tại Ukraine quan trọng hơn là chỉ vận chuyển vũ khí cho đồng minh.

Ông nói: "Có một cuộc chiến đang diễn ra giữa chế độ chuyên quyền và dân chủ, tôi muốn nói rằng Trung Quốc và Nga là 'đối thủ' của các nền dân chủ phương Tây". 

Ông nói thêm cuộc xung đột ở Ukraine là "lần đụng độ đầu tiên" giữa các chế độ này.

Những lời hùng biện của Washington về vấn đề Ukraine đã trở nên cứng rắn hơn trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới đây tuyên bố rằng: "Chúng tôi muốn thấy Nga suy yếu đến mức không thể làm những điều mà họ đã làm khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nữa". 

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc liên minh quân sự NATO "về cơ bản sẽ tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm với Moscow". Trả lời vấn đề này, hôm 3/5 ông Biden lên tiếng thừa nhận Mỹ đã tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, ông nói với các công nhân tại nhà máy Lockheed Martin rằng các chuyến hàng vũ khí của Mỹ nhằm "giúp người dân Ukraine có thể tự vệ mà không cần phải mạo hiểm gây nên một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba".

Ông Biden đã yêu cầu thêm 33 tỷ USD để viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như tài trợ cho các cơ quan chính phủ Mỹ có liên quan ở nước này. Đề cao tầm quan trọng của tên lửa chống tăng Javelin được sản xuất tại nhà máy Alabama, ông Biden đã so sánh việc cung cấp những vũ khí này cho Ukraine với việc trang bị vũ khí cho các đồng minh của Mỹ trong Thế chiến thứ hai.

Ông Biden nói với các công nhân rằng thậm chí nhiều bậc cha mẹ Ukraine đang đặt tên cho đứa con mới sinh của họ là "Javelin hoặc Javelina" để vinh danh tên lửa do Mỹ sản xuất. Tuyên bố này ban đầu được đưa ra vào tháng trước bởi nhà báo Ukraine và thành viên trung đoàn Azov Ilya Ponomarenko.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem