Tổng thống Biden tuyên chiến với 'thành phần cực đoan MAGA'

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 02/09/2022 12:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa lên án một bộ phận lớn người dân Mỹ ủng hộ người tiền nhiệm Donald Trump, nói rằng "lực lượng MAGA" là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ và cần phải bị đánh bại.
Bình luận 0
Tổng thống Biden tuyên chiến với 'thành phần cực đoan MAGA' - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu bên ngoài Hội trường Độc lập, Philadelphia, ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

"Lực lượng MAGA quyết tâm đưa đất nước này lùi lại phía sau, trở lại thành một nước Mỹ nơi người dân không có quyền lựa chọn, không có quyền riêng tư, không có quyền tránh thai, không có quyền kết hôn với người mình yêu", ông Biden nói hôm 1/9 trong một bài phát biểu giờ vàng, đề cập đến khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again)" của Trump.

Phát biểu tại Hội trường Độc lập lịch sử của Philadelphia, nơi Bản Tuyên ngôn Độc lập được ký vào năm 1776, Biden cho rằng những người ủng hộ Trump nhắm đến mục tiêu phá hủy nền dân chủ của Mỹ. "Từ lâu, chúng ta đã tự trấn an rằng nền dân chủ của Mỹ được đảm bảo. Nhưng nó không phải như vậy. Chúng ta phải bảo vệ nó, đứng lên vì nó, tất cả mỗi người trong chúng ta".

Ông Biden cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump và Đảng Cộng hòa MAGA đại diện cho một chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa đến nền dân chủ của đất nước.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đảm bảo làm rõ rằng không phải "mọi đảng viên Cộng hòa đều là những người cực đoan MAGA, mà đảng Cộng hòa bị thống trị, thúc đẩy và đe dọa bởi Donald Trump cùng các đảng viên Cộng hòa MAGA. Và đó là một mối đe dọa cho đất nước này".

Biden sau đó kêu gọi tất cả người Mỹ đoàn kết trong "trận chiến vì linh hồn của dân tộc" và "bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu" để đánh bại các đối thủ chính trị của ông.

"Chúng ta sẽ không làm ngơ trước những mối đe dọa này... Và các bạn, điều này nằm trong khả năng của chúng ta, nằm trong tay chúng ta. Cả bạn và tôi, chúng ta hãy cùng ngăn chặn cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ", ông nói thêm.

Ông Biden đã tăng cường công kích những người ủng hộ cựu tổng thống Trump trong những ngày gần đây. Mới tuần trước, Biden đã ví triết lý MAGA là "chủ nghĩa bán phát xít", cho rằng những người ủng hộ Trump "từ chối chấp nhận ý muốn của người dân", "chấp nhận bạo lực chính trị" và gây ra "mối đe dọa đối với nền dân chủ của nước Mỹ".

"Điều này không phải là cường điệu, bây giờ, bạn cần phải bỏ phiếu để cứu nền dân chủ một lần nữa", ông nói thêm vào thời điểm đó. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm 31/8 rằng Biden coi các đảng viên Cộng hòa của MAGA là "mối đe dọa cực đoan đối với nền dân chủ đất nước".

Bài hùng biện mới nhất của Biden đánh dấu sự rời xa cam kết của ông về việc thống nhất quốc gia phân cực về chính trị, ngay cả khi nhà lãnh đạo này một lần nữa nhắc lại rằng ông "không phải là Tổng thống của Nước Mỹ Đỏ hay Nước Mỹ Xanh, mà là của tất cả nước Mỹ!"

Hơn 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một cuộc thăm dò của Yahoo được thực hiện vào cuối tháng trước cho thấy 54% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa thích Trump làm ứng cử viên cho vị trí tổng thống năm 2024. Ngược lại, chỉ 32% đảng viên Dân chủ muốn Biden là ứng cử viên năm 2024 của đảng họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem