Tổng thống Đức: Berlin và Moscow là đối thủ của nhau

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 29/10/2022 11:01 AM (GMT+7)
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine là một sự kiện "khởi nguồn".
Bình luận 0
Tổng thống Đức tuyên bố Berlin và Moscow hiện là đối thủ của nhau - Ảnh 1.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Getty

Tổng thống Đức Steinmeier tuyên bố rằng Moscow và Berlin hiện đang chống lại nhau. Ông lưu ý hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là lý do để đánh giá lại quan hệ song phương và nói thêm rằng không cách nào có thể quay lại "những giấc mơ cũ".

Phát biểu hôm 28/10, ông Steinmeier mô tả quyết định của Nga khởi động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022 là một sự kiện "khởi nguồn".

Ông thừa nhận rằng "nhiều người ở Đức cảm thấy có mối liên hệ với nước Nga, và người dân Đức yêu âm nhạc cũng như văn học Nga". Nhưng thực tế mới cũng đồng nghĩa với "không có chỗ cho những giấc mơ cũ", quan chức này giải thích, đề cập đến ý tưởng của cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev về một "ngôi nhà chung châu Âu".

Ông Steinmeier tuyên bố: "Nga và Đức đang ở 2 phía đối đầu".

Tổng thống tuyên bố rằng Đức đang "xung đột" nhưng cũng nói rằng nước này không "có chiến tranh". Ông nhấn mạnh: "Cần tránh leo thang thêm tình trạng thù địch ở Ukraine và sự can dự trực tiếp của các quốc gia khác vào cuộc xung đột".

Phát biểu trước đại sứ Ukraine mới tại Đức Alexey Makeev, ông Steinmeier cam kết Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev về quân sự, tài chính và chính trị cho đến "chừng nào cần thiết".

Ông cũng cảnh báo người dân về "những năm khó khăn" ở phía trước. Ông Steinmeier tuyên bố: "Tại  Đức, một kỷ nguyên của gió ngược đã bắt đầu".

Tổng thống thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đối với Moscow của Berlin cũng đang gây tổn hại cho Đức. Tuy nhiên, ông cho biết cường quốc kinh tế châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Steinmeier tuyên bố các biện pháp trừng phạt, bất chấp những hậu quả bất lợi rõ ràng, là lợi ích tốt nhất của Đức về lâu dài. 

Ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine, Đức, cùng với phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, đã giáng đòn trừng phạt kinh tế vào Nga. Berlin cũng từ bỏ chính sách hạn chế cung cấp vũ khí tấn công cho lực lượng của Kiev, và hiện cung cấp cho Ukraine pháo, rocket, hệ thống tên lửa phòng không và đại bác gắn xe.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng những chuyến hàng vũ khí của các thành viên NATO chỉ kéo dài cuộc giao tranh ở Ukraine và khiến khối quân sự do Mỹ đứng đầu trở thành một bên của cuộc xung đột.

Trước đó, ngày 25/10, Tổng thống Steinmeier đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Tại đây ông cam kết sẽ hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không.

Theo Reuters, Tổng thống Đức ban đầu dự định đến đến thăm Ukraine vào tháng 4, nhưng Kiev đã từ chối chuyến thăm của ông do không hài lòng về sự ủng hộ của quan chức này đối với mối quan hệ hợp tác giữa phương Tây với Nga trong quá khứ. Kiev và Berlin sau đó đã giải quyết bất đồng giữa hai bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem