Tổng thống Erdogan cảnh báo Phần Lan có thể gia nhập NATO, Thụy Điển thì không

Lê Phương (RT; Aljazeera) Thứ hai, ngày 30/01/2023 11:48 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên duy nhất của NATO chưa chấp thuận đơn gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.
Bình luận 0
Tổng thống Erdogan cảnh báo Phần Lan có thể gia nhập NATO, Thụy Điển thì không - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara có thể chấp nhận Phần Lan gia nhập NATO trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào đối với tư cách thành viên của Thụy Điển.

Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ankara đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai nước sau một cuộc biểu tình ở Stockholm, trong đó một chính trị gia cực hữu đã đốt một bản sao của Kinh Qur'an.

"Chúng tôi có thể gửi đến Phần Lan một thông điệp khác so với Thụy Điển. Nhưng Phần Lan không nên mắc phải sai lầm tương tự như Thụy Điển", ông Erdogan nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 29/1.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn gia nhập NATO vào năm ngoái sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Thụy Điển và Phần Lan sẽ cần tất cả thành viên liên minh 30 quốc gia phê duyệt tư cách thành viên, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những quốc gia duy nhất chưa làm như vậy. Quốc hội Hungary dự kiến sẽ phê duyệt hồ sơ đăng ký gia nhập vào tháng 2/2022.

Ông Erdogan chỉ trích việc Thụy Điển từ chối dẫn độ hàng chục người mà Ankara cho là có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Hôm 29/1, ông Erdogan lặp lại yêu cầu Thụy Điển bàn giao khoảng 120 nghi phạm bị cáo buộc.

"Nếu Thụy Điển thực sự muốn gia nhập NATO, các bạn sẽ phải trả lại những kẻ khủng bố này cho chúng tôi", ông Erdogan nói.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước ông muốn khởi động lại đối thoại NATO với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto đề nghị Helsinki có thể tham gia khối quân sự một mình nếu nước láng giềng của họ không được vào, tuy nhiên ông nhanh chóng rút lại bình luận. Bộ trưởng Ngoại giao của cả hai quốc gia đã xác nhận vào 28/1 rằng tiến trình gia nhập của họ vẫn đang được tiến hành.

Phát biểu trước các nỗ lực gia nhập NATO của 2 nước, Nga cho biết việc mở rộng khối sẽ không làm cho lục địa châu Âu ổn định hoặc an toàn hơn. Bên cạnh đó, Moscow cũng cam kết tăng cường lực lượng ở khu vực phía bắc nếu NATO kết nạp thêm 2 thành viên mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem