Tổng thống Macron lên tiếng trước chiến thắng của tuyển Pháp

Thứ năm, ngày 15/12/2022 11:39 AM (GMT+7)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông “rất tự hào” khi Pháp vào chung kết World Cup sau chiến thắng trước Morocco trong trận bán kết hôm 14/12.
Bình luận 0
Tổng thống Macron lên tiếng trước chiến thắng của tuyển Pháp - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến xem trận bán kết World Cup giữa Pháp và Morocco tại sân vận động Al Bayt ở Al Khor, Qatar, ngày 14/12. Ảnh: AP.

"Tôi thấy rất tự hào về đất nước mình. Tôi rất vui. Tôi muốn người Pháp tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn này", ông Macron nói với các phóng viên sau trận đấu, AP đưa tin.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nói rằng tuyển Morocco là đội “tuyệt vời” khi là nước châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

“Morocco đã chơi rất tốt. Tôi muốn nói với người Morocco rằng họ có một đội tuyển tuyệt vời. Tôi muốn nói với họ về tình bạn của chúng tôi”.

Morocco là thuộc địa của Pháp trong gần nửa thế kỷ, trong các năm 1912-1956. Trận đấu hôm 14/12 là cột mốc đầy cảm xúc cho cả hai quốc gia, khơi dậy mối quan hệ phức tạp kinh tế, chính trị và văn hóa giữa 2 nước.

Ông Macron ngồi bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong trận đấu ở sân vận động Al Bayt. Ông đã đứng dậy vỗ tay sau chiến thắng 2-0.

Pháp sẽ đấu với Argentina trong trận chung kết vào ngày 18/12. Macron cho biết ông sẽ trở lại Qatar vào ngày hôm đó để xem trận chung kết tại sân vận động Lusail.

Trong chuyến đi tới quốc gia vùng Vịnh, ông Macron đã đến thăm một khu chợ ở Doha, thủ đô Qatar. Ông được nhìn thấy quàng chiếc khăn có màu cờ Qatar trước khi lên ôtô đi 50 km từ Doha đến Al Khor để có mặt tại sân vận động Lusail.

Hồng Ngọc (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem