Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 29/03/2022 14:38 PM (GMT+7)
Đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2023 được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách viện trợ Ukraine và đối phó với Trung Quốc, Nga...
Bình luận 0
Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất ngân sách quân sự lớn nhất từ trước đến nay  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục cho năm tài khóa 2023. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất ngân sách quân sự lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, ông yêu cầu Quốc hội cấp 813,3 tỷ USD trong năm tới - nhiều hơn 31 tỷ USD so với ngân sách được phê duyệt cho năm 2022. 

"Tôi đang kêu gọi một trong những khoản đầu tư chưa từng có trong lịch sử cho an ninh quốc gia của chúng ta, số tiền này cần thiết để đảm bảo rằng quân đội của chúng ta vẫn là quân đội được chuẩn bị tốt nhất, được đào tạo tốt nhất và được trang bị tốt nhất trên thế giới", ông Biden tuyên bố hôm 28/3.

Đề xuất của ông Biden cao hơn 31 tỷ USD, tương ứng khoảng 4% so với mức 782 tỷ USD chi tiêu quốc phòng đã được nêu trong dự luật tài trợ 1.500 tỷ USD của chính phủ mà Tổng thống Mỹ ký hồi đầu tháng này. Ông đang đề xuất khoản chi tiêu 773 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, tăng 69 tỷ USD, tương đương 9,8% so với mức chi năm 2021.

Ông Biden đang yêu cầu thêm 682 triệu USD cho Ukraine, "nhằm chống lại Nga và đáp ứng các nhu cầu mới liên quan đến an ninh, năng lượng, các vấn đề an ninh mạng, thông tin sai lệch, ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng phục hồi của xã hội dân sự", tài liệu ngân sách cho biết.

Tuy nhiên, đây dường như không phải là một động thái ứng nhằm ứng phó với cuộc xung đột hiện tại, vì tờ Stars and Stripes đưa tin rằng đề xuất này đã được hoàn thành phần lớn từ trước khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24/2, trích lời một quan chức Lầu Năm Góc.

Lực lượng tại ngũ dự kiến khoảng 1,32 triệu người, với một số đơn vị giảm quy mô trong khi các đơn vị khác tăng lên. Lực lượng Không quân sẽ bổ sung gần 100 người và Lực lượng Vũ trụ sẽ có gần 200 thành viên mới, trong khi Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến sẽ cắt giảm tổng cộng khoảng 4.300 người hoặc hơn.

Nguồn tài trợ cho nghiên cứu và phát triển tăng 9,5% lên mức 130,1 tỷ USD, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Các nhân viên quân sự và dân sự của Lầu Năm Góc cũng sẽ được tăng lương 4,6%, mức cao nhất trong 20 năm.

Ông Biden mong muốn 6,9 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe châu Âu - gần gấp đôi so với yêu cầu 3,6 tỷ USD vào năm 2022 - và 1,8 tỷ USD cho việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong khi đó, ngân sách nâng cấp căn cứ cho các cơ sở ứng phó với Trung Quốc là 451 triệu USD.

Tổng thống Biden đã ra lệnh rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021, đồng thời lập luận rằng chiến sự kéo dài 20 năm đã tiêu tốn quá nhiều tiền bạc và sinh mạng. Chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul đã đầu hàng Taliban hai tuần trước khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem