Tổng thống Nam Phi: Bắt giữ Tổng thống Putin là tuyên chiến với Nga

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ tư, ngày 19/07/2023 07:32 AM (GMT+7)
Nam Phi đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao khi đảng đối lập hàng đầu của nước này đang nỗ lực thúc đẩy chính quyền bắt giữ Tổng thống Putin và giao nhà lãnh đạo Nga cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu ông bước chân vào nước này. Tổng thống Nam Phi đã cực lực phản đối nỗ lực này.
Bình luận 0
Tổng thống Nam Phi: Bắt giữ Tổng thống Putin là tuyên chiến với Nga - Ảnh 1.

Bức ảnh tài liệu này do RIA Novosti chụp vào ngày 17/6/2023 cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái). (Ảnh của Evgeny Biatov/ RIA NOVOSTI)

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố hôm thứ Ba 18/7 rằng việc bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin đồng nghĩa với việc đưa ra một lời tuyên chiến với Nga. Nam Phi đang trong bối cảnh tranh cãi về việc đón tiếp nhà lãnh đạo Nga khi ông Putin có thể tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào tháng tới.

Ông Putin đã nhận được lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào tháng tới. ICC - vốn đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin vào ngày 17/3 và Nam Phi là thành viên ICC, vì thế nước này đang lâm vào thế khó xử giữa việc "tuyên chiến" với Nga hay từ chối thực hiện nghĩa vụ đối với ICC nếu Tổng thống Putin tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS.

 Đảng đối lập hàng đầu của Nam Phi, Liên minh Dân chủ (DA), đang cố gắng buộc chính phủ ra tay bắt giữ nhà lãnh đạo Nga và giao nộp cho ICC nếu ông bước chân vào nước này. 

Đáp lại, Tổng thống Ramaphosa mô tả động thái của DA là "vô trách nhiệm" và nói rằng an ninh quốc gia của Nam Phi sẽ bị đe dọa nếu họ bắt giữ Tổng thống Nga.

"Nga đã nói rõ rằng việc bắt giữ Tổng thống đương nhiệm của họ sẽ là một lời tuyên chiến", ông Ramaphosa nói.

"Sẽ không phù hợp với Hiến pháp của chúng ta nếu mạo hiểm tham gia chiến tranh với Nga", nhà lãnh đạo Nam Phi nhấn mạnh thêm đồng thời cho biết rằng điều này sẽ đi ngược lại nghĩa vụ bảo vệ đất nước của ông.

Nam Phi đang tìm kiếm sự miễn trừ theo các quy tắc của ICC dựa trên thực tế là việc ban hành vụ bắt giữ có thể đe dọa "an ninh, hòa bình và trật tự của quốc gia mình", ông nói.

Nam Phi hiện là Chủ tịch của nhóm BRICS, một tập hợp các nước bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tự coi mình là đối trọng với sự thống trị kinh tế của phương Tây.

Ông Putin bị ICC phát lệnh bắt giữ vì cáo buộc Nga trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem