Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong bài phát biểu trước chuyến thăm dự kiến tới Kiev cùng người đồng cấp Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi, ông Macron nói: "Thời điểm ấy sẽ đến khi chúng tôi hoàn thành tất cả những gì có thể để giúp Ukraine kháng cự".
"Khi ấy, tôi hy vọng rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng và giao tranh kết thúc. Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo của ông ấy sẽ phải đàm phán với Nga", ông Macron lưu ý.
Các nhà lãnh đạo của ba quốc gia lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), Đức, Pháp và Ý, dự kiến sẽ có mặt ở Kiev vào 16/6 để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. Được biết, chuyến thăm của ba nhà lãnh đạo đã mất nhiều tuần để tổ chức.
Paris đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trong nhiều tuần, nhiều quan chức Kiev coi đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc xung đột hiện tại và cho phép Nga tiếp tục chiếm đóng các vùng lãnh thổ Ukraine.
Trước chuyến công du của ông Macron tới Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine.
Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Séc, ông Zelensky cảnh báo các lực lượng Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine. Ông nói: "Nga không chỉ quan tâm đến Mariupol, Severodonetsk, Kharkov và Kiev. Tham vọng của họ là hướng đến một khu vực rộng lớn hơn từ Warsaw đến Sofia. Giống như trong quá khứ, chiến dịch của Nga tại Ukraine mới chỉ là bước đầu tiên của Điện Kremlin mà thôi".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc điện đàm vào hôm 15/6, đúng ngày sinh nhật của ông Tập. Cả hai dành cho nhau những lời cam kết hợp tác, theo truyền thông Nga và Trung Quốc.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời ông Tập cho biết: "Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Nga trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh và các vấn đề quan tâm lớn".
Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có quan điểm độc lập trong vấn đề Ukraine và sẽ đóng vai trò xây dựng theo cách của riêng mình. Ông Tập cũng kêu gọi các quốc gia khác đóng vai trò có trách nhiệm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.
Ở một diễn biến khác, Nga tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy một số lượng lớn vũ khí do NATO cung cấp được cất giữ tại một căn cứ ở miền tây Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa tầm xa của nước này đã phá hủy một kho đạn chứa vũ khí nước ngoài do các nước NATO gửi đến Ukraine gần thị trấn Zolochiv thuộc vùng Lviv. Lô vũ khí bao gồm pháo 155 mm M777, mà Kiev đã yêu cầu từ phương Tây.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ cần phải tăng tốc độ giao vũ khí cho Ukraine. Ông nói tại cuộc họp gồm 50 thành viên liên minh ở Brussels: "Ukraine thực sự đang ở trong tình thế rất nguy cấp và do đó, chúng ta cần đẩy mạnh viện trợ quân sự".
Ông Stoltenberg nói thêm rằng các đồng minh đã chuyển từ việc gửi các thiết bị cũ hơn sang cung cấp các hệ thống phòng không, pháo binh và vũ khí hạng nặng tiên tiến hơn.