Tổng thống Putin gợi ý khả năng dàn xếp chấm dứt chiến sự Ukraine

Lê Phương (Guardian) Chủ nhật, ngày 11/12/2022 09:38 AM (GMT+7)
Hôm 9/12, Tổng thống Vladimir Putin đề cập đến một giải pháp tiềm năng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời lưu ý Nga đang lên kế hoạch cho một "chiến dịch quân sự đặc biệt".
Bình luận 0
Tổng thống Putin gợi ý khả năng dàn xếp chấm dứt chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

"Toàn bộ quá trình giải quyết có thể sẽ khó khăn và mất một thời gian. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tất cả những người tham gia sẽ phải đồng ý rằng một thực tế mới đang dần hình thành", Tổng thống Nga cho biết trong một cuộc họp báo ở Bishkek, Kyrgyzstan.

Nhận xét được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Putin tiết lộ hoạt động quân sự của ông có thể là một "quá trình dài hạn". Ban đầu, các chỉ huy Nga dự kiến cuộc chiến sẽ chỉ kéo dài vài tuần, tuy nhiên hiện tại xung đột đã kéo dài đến tháng thứ 10.

Bất chấp diễn biến xung đột có phần khó đoán, Tổng thống Putin tuyên bố một "chiến dịch quân sự" đã được lên kế hoạch. "Mọi thứ đều ổn định. Không có bất kỳ vấn đề nào", ông nói, nhấn mạnh thêm thông tin đã được cung cấp cho người dân một cách minh bạch.

Hôm 8/10, phát biểu sau lễ trao giải cho "Những anh hùng của nước Nga" tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nói chuyện với một nhóm binh sĩ. Trong cuộc gặp, ông chỉ trích Ukraine vì đã khởi xướng những cuộc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, chỉ ra vụ nổ trên cây cầu Kerch nối liền lục địa Nga và bán đảo Crimea.

"Vâng, chúng tôi làm điều đó", ông Putin nói về các cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine. "Nhưng ai đã bắt đầu trước?"

Trước đó, Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Kiev là nhằm trả đũa cho vụ tấn công cầu Kerch.

Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tuyên bố các đơn vị quân đội Nga đã nhận được chỉ thị từ Điện Kremlin chuẩn bị tấn công tên lửa quy mô lớn một tuần trước vụ tấn công cầu Kerch.

Tổng thống Putin tiếp tục cáo buộc Kiev cho nổ đường dây điện từ nhà máy điện hạt nhân Kursk và không cung cấp nước cho Donetsk ở miền đông Ukraine.

"Không cung cấp nước cho một thành phố hơn 1 triệu dân là một hành động không thể chấp nhận được", ông Putin nói. Bên cạnh đó, ông đổ lỗi cho phương Tây "hoàn toàn im lặng" trước những hành động này và có thành kiến với Nga.

Ở chiều hướng ngược lại, các quan chức Ukraine cho biết việc Nga pháo kích vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine đã khiến hàng triệu người không có nước, hệ thống sưởi và khí đốt khi mùa đông bắt đầu.

"Người Nga đã tăng cường nỗ lực tấn công ở Donetsk và Luhansk", cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết trong một bài đăng video hôm 8/12. 

Cùng ngày, nhà điều hành năng lượng Ukraine Ukrenergo cho biết họ vẫn đang quay cuồng với đợt tấn công mới nhất trong tuần này và đang ở mức "thâm hụt năng lượng đáng kể".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem