Tổng thống Nga Putin nói phương tây muốn "bẻ gãy" nước Nga

V.N (Theo RT, CNN) Chủ nhật, ngày 26/02/2023 21:17 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga cho biết Nga phản đối sự xuất hiện của một thế giới đơn cực xoay quanh lợi ích của Mỹ. Ông cũng cho rằng phương tây muốn làm tan rã nước Nga.
Bình luận 0

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm nay 26/2,Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang nỗ lực tạo ra một thế giới đa cực thay vì một thế giới xoay quanh Mỹ.  Ông lập luận rằng Washington đang cố gắng nhào nặn thế giới để phù hợp với chương trình nghị sự của riêng mình.

Tổng thống Nga Putin nói phương tây muốn "bẻ gãy" nước Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga

Ông Putin gợi ý rằng “các quốc gia vệ tinh” của Mỹ cũng nhận thức rõ về những ý định “ích kỷ” này. Tuy nhiên, hiện tại, họ đã chọn nhắm mắt làm ngơ trước điều này do “nhiều lý do trước hết liên quan đến sự phụ thuộc quá lớn vào lĩnh vực kinh tế và quốc phòng”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Ông nói thêm, một số đồng minh của Washington cũng coi việc đối đầu với Nga là một nguyên nhân thống nhất, làm lu mờ bất kỳ sự khác biệt nào giữa họ và Mỹ.

Ông lấy ví dụ về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm thu hút các doanh nghiệp châu Âu đến đất Mỹ, cũng như một thỏa thuận mua tàu ngầm vào mùa hè năm ngoái, khiến Canberra đột ngột rút khỏi hợp đồng với một nhà sản xuất Pháp để nhường chỗ cho một đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ. Tổng thống nói rằng vụ việc đó là một sự sỉ nhục đối với Paris.

Putin nhấn mạnh rằng Nga “không thể và sẽ không hành xử như vậy”.

Putin cũng cho rằng mục đích của phương tây là làm tan rã Liên Xô trước đây và thành phần chính của Liên Xô là Liên bang Nga. Ông nói, giới tinh hoa phương Tây sẽ chỉ hài lòng và sẵn sàng “kết nạp chúng ta vào cái gọi là gia đình các quốc gia văn minh” nếu Nga tan rã thành nhiều quốc gia độc lập. Ông nói, trong một kịch bản như vậy, phương Tây sẽ “đặt các quốc gia dưới sự kiểm soát của họ”. 

Bình luận về quyết định đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước START mới hồi đầu tuần - hiệp định hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Moscow và Washington - ông Putin lập luận rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ an ninh cũng như “sự ổn định chiến lược” của Nga.

Theo Tổng thống Nga, ông đã lựa chọn hành động này trong bối cảnh NATO hung hăng hơn, vốn "đã tuyên bố mục tiêu hàng đầu" là đánh bại chiến lược của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem