Ông Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào Liên bang Nga, yêu cầu Kiev lập tức làm điều này

Phương Đăng (theo RT/Sputnik) Thứ sáu, ngày 30/09/2022 19:42 PM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố hợp nhất các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào Liên bang Nga trong Lễ sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga ngày 30/9.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga hiện có "bốn khu vực mới" bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, người dân ở 4 khu vực này là "công dân của chúng tôi mãi mãi"và kêu gọi Kiev "ngay lập tức" ngừng hành động quân sự ở các khu vực Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk, theo France24.

Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào  Liên bang Nga, yêu cầu Kiev lập tức làm điều này - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong Lễ sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga hôm 30/9. Ảnh cắt từ video trực tiếp trên Sputnik.

Như vậy Nga đã tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 109.000 km2 lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 18%, ngoài bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Điện Kremlin trước đó tuyên bố hôm thứ Sáu 30/9 rằng, các cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ phần lãnh thổ nào mà Tổng thống Vladimir Putin sáp nhập sẽ được coi là hành động gây hấn chống lại chính nước Nga, theo Reuters. Điện Kremlin đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lấy toàn bộ vùng phía Đông Donbass.

Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào  Liên bang Nga, yêu cầu Kiev lập tức làm điều này - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi Lễ sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga hôm 30/9. Ảnh cắt từ video trực tiếp trên Sputnik.

Cụ thể, khi được các phóng viên hỏi liệu một cuộc tấn công của Ukraine vào các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập có được coi là một cuộc tấn công nhằm vào Nga hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Đó sẽ không phải là bất cứ điều gì khác".

Tuần trước, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Nga.

Việc Nga sáp nhập gần 1/5 lãnh thổ Ukraine vào thứ Sáu 30/9 được cho là sẽ khiến cuộc chiến kéo dài 7 tháng giữa Nga và Ukraine leo thang và bước sang một giai đoạn mới không thể dự đoán trước.

Vào ngày 23-27/9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như khu vực Zaporizhzhia và Kherson đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, với đa số phiếu ủng hộ. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ gia nhập Nga ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là 99,23%; 98,42% ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng; 87,05% ở khu vực Kherson và 93,11% ở khu vực Zaporizhzhia.

Các chính phủ phương Tây và Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả các cuộc bỏ phiếu "được dàn dựng" và vi phạm luật pháp quốc tế ở 4 khu vực của Ukraine.

Mặc dù Nga kiểm soát gần như toàn bộ Lugansk nhưng nước này chỉ kiểm soát khoảng 60% khu vực Donetsk.

Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng được Nga hậu thuẫn đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ tỉnh Donetsk.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với vùng lãnh thổ không thuộc quyền kiểm soát của Nga, ông Peskov nhấn mạnh: "Lãnh thổ đó phải được giải phóng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem