Tổng thống Sri Lanka mắc kẹt ở Maldives, chưa từ chức như đã hứa

Phương Đăng (theo Asia Ones) Thứ năm, ngày 14/07/2022 15:43 PM (GMT+7)
Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dường như vẫn đang bị mắc kẹt tại Maldives vào thứ Năm (14/7) dù có báo cáo cho rằng, ông đang trên đường tháo chạy đến Singapore hoặc Dubai, theo Asiaone.
Bình luận 0
Tổng thống Sri Lanka mắc kẹt ở Maldives, cố tình câu giờ không chịu từ chức - Ảnh 1.

Chân dung Tổng thống - người đã tháo chạy khỏi Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Ảnh FB

Tờ Daily Mirror của Sri Lanka đưa tin, ông Rajapaksa đã không lên chuyến bay của Singapore Airlines được cho là sẽ đưa ông đến Singapore vào đêm thứ Tư 13/7, vì ông không muốn bay cùng các hành khách dân sự.

Truyền thông Maldives thậm chí cho biết, Tổng thống Sri Lanka đã qua đêm tại khu nghỉ mát siêu sang Waldorf Astoria Ithaafushi. Giá thuê một đêm ở khu resort này có thể lên đến hàng nghìn USD.

Có thông tin cho rằng, ông Rajapaksa và vợ ở lại Maldives để chờ một chiếc máy bay riêng đưa gia đình ông và hai vệ sĩ đến Singapore. Việc từ chức của tổng thống có thể sẽ được công bố sau khi máy bay ông cất cánh.

Ông Rajapaksa đã rời Sri Lanka vào sáng sớm hôm thứ Tư và đến thủ đô Male của Maldives trên một chiếc máy bay của lực lượng không quân cùng vợ và hai nhân viên an ninh. Ông Rajapaksa hy vọng sẽ bay khỏi Maldives đến một số điểm đến bao gồm Singapore và Dubai.

Tổng thống Sri Lanka không thể bay đến Mỹ vì quốc gia này từ chối cấp thị thực du lịch cho ông, các nguồn tin cho biết. Ông Rajapaksa từng giữ hai quốc tịch Mỹ và Sri Lanka nhưng sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ để đủ điều kiện tranh cử tổng thống vào năm 2019.

Tổng thống Rajapaksa dự kiến sẽ chính thức từ chức vào thứ Tư 14/7 như lời ông tuyên bố và hứa hẹn trước đó, nhưng vẫn chưa chính thức làm như vậy.

Ông Rajapaksa từng nhiều lần hứa với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena rằng ông sẽ từ chức vào ngày 13/7. Tuy nhiên, lá thư từ chức của ông vẫn chưa được gửi tới Quốc hội. Sự thất hứa của ông Rajapaksa khiến người dân tức giận.

Theo các nhà quan sát, ông Rajapaksa rõ ràng đang tìm cách câu giờ khi không chịu từ chức như đã hứa. Với tư cách là Tổng thống, ông Gotabaya Rajapaksa được hưởng quyền miễn trừ bị bắt, và ông được cho là muốn thoát khỏi Sri Lanka an toàn trước khi từ chức để tránh khả năng bị bắt giữ ở sân bay.

Ông Rajapaksa bị cáo buộc phạm sai lầm trong quản lý kinh tế, khiến đất nước cạn kiệt ngoại hối để nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu, đẩy 22 triệu dân Sri Lanka vào tình trạng nghèo đói, khó khăn.

Nếu ông Rajapaksa từ chức như đã hứa, theo Hiến pháp, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe sẽ tự động trở thành tổng thống lâm thời, sau đó nghị viện sẽ bầu một nhà lập pháp đảm nhiệm vị trí ấy đến khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 11/2024.

Tuy nhiên, ngay cả Thủ tướng Wickremesinghe cũng đã thông báo ý định từ chức, do đó, các nhà quan sát cho biết, khả năng cao ông Mahinda Yapa Abeywardana, 76 tuổi, Chủ tịch Quốc hội sẽ trở thành Tổng thống lâm thời.

“Trường hợp hợp hiến là nếu tổng thống từ chức và không có thủ tướng, chủ tịch Quốc hội có thể nắm quyền tổng thống trong thời hạn một tháng”, ông Jayadeva Uyangoda, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Colombo cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardana ngày 13/7 tuyên bố kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và "tin tưởng vào quy trình nghị viện mà chúng tôi đã vạch ra để bổ nhiệm một tổng thống mới vào ngày 20".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem