Tổng thống Zelensky: Nga chuẩn bị tấn công trả thù trong tháng 2

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ hai, ngày 06/02/2023 12:52 PM (GMT+7)
Hôm 5/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến rằng dựa trên một số báo cáo, Nga đang lên kế hoạch thực hiện "một chiến dịch mang tính biểu tượng" vào tháng 2 này để bù đắp cho những tổn thất trong năm qua.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky: Nga âm mưu tấn công trả thù vào tháng 2 sau thất bại năm ngoái - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Theo Tổng thống Zelensky, Nga đang gia tăng áp lực lên các khu vực khác nhau dọc theo chiến tuyến, cũng như gia tăng áp lực trong "lĩnh vực thông tin".

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự bảo vệ mình và giành chiến thắng", ông Zelensky nói.

Theo Financial Times đưa tin vào ngày 5/2, một cố vấn quân sự Ukraine giấu tên nói với hãng tin rằng Kiev đã nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy về việc Nga định tiến hành một chiến dịch tấn công trong vòng 10 ngày tới.

Theo Andriy Chernyak, phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ lệnh giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk và Luhansk vào tháng 3/2023.

Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn gần các thành phố Kreminna và Lyman ở phía đông tỉnh Luhansk của Ukraine. Ông Chernyak cho biết: "Lực lượng Nga đang triển khai các nhóm tấn công, đơn vị, vũ khí và thiết bị quân sự ở phía đông".

Theo Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov, hiện có khoảng 326.000 quân Nga đang chiến đấu ở Ukraine và 150.000 quân khác đã được huy động.

Hôm 5/2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Ukraine ở Bakhmut đang trở nên "ngày càng bị cô lập" khi các lực lượng Nga dần tiến vào bao vây thành phố. Cũng theo Bộ, 2 tuyến đường hậu cần chính của Ukraine vào thành phố hiện nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần nhấn mạnh tình hình ngày càng căng thẳng xung quanh Bakhmut nhưng thề rằng Ukraine sẽ chiến đấu "chừng nào còn có thể" để giữ lấy thành phố.

Theo ông Zelensky, những điểm nóng nhất của cuộc chiến là gần Bakhmut, Vuhledar và Lyman.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân Nga do Hội đồng An ninh Quốc gia đề xuất. Các biện pháp nhắm vào 200 thực thể của Nga và sẽ có hiệu lực trong 50 năm.

Trong số các thực thể bị trừng phạt có công ty độc quyền hạt nhân nhà nước của Nga Rosatom, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

"Nga đã sử dụng ngành công nghiệp hạt nhân để gây áp lực lên các quốc gia khác và tăng cường vị thế sức mạnh của mình", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trực tuyến. "Tất cả những điều này đã đủ lý do khiến ngành công nghiệp hạt nhân của Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt toàn cầu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem