Tổng Tư lệnh Ukraine tiết lộ sốc về số binh sĩ Nga thiệt mạng ở Kursk
Tổng Tư lệnh Ukraine tiết lộ sốc về số binh sĩ Nga thiệt mạng ở Kursk
Phương Đăng (theo Pravda)
Thứ năm, ngày 06/02/2025 20:02 PM (GMT+7)
Gần 40.000 binh sĩ Nga đã thương vong kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của nước này 6 tháng trước, trong đó hơn 16.000 binh sĩ đã thiệt mạng và 909 người khác bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh, ông Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã mất gần 40.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh ở Kursk suốt 6 tháng qua. Ảnh Pravda.
"Tổng số thương vong về nhân sự của Nga trong 6 tháng giao tranh ở tỉnh Kursk lên tới khoảng 39.900 người, trong đó có khoảng 16.100 người thiệt mạng trong chiến đấu", ông Syrskyi tuyên bố hôm 6/2.
Trong quá trình chiến đấu, lực lượng Ukraine cũng đã bắt giữ 909 quân nhân Nga, bổ sung đáng kể số lượng tù nhân để trao đổi. Điều này cho phép hàng trăm binh sĩ Ukraine bị giam giữ trong các nhà tù Nga được trở về nhà", Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm.
Ngoài thiệt hại về nhân sự, ông Syrskyi lưu ý rằng trong 6 tháng giao tranh ở tỉnh Kursk, Nga cũng thiệt hại 131 xe tăng; 689 xe chiến đấu bọc thép; 386 hệ thống pháo binh; 12 hệ thống tên lửa phóng loạt; 12 hệ thống phòng không; 1 máy bay; 3 máy bay trực thăng; 1.164 xe cơ giới...
Chiến dịch của lực lượng phòng vệ Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga bắt đầu vào ngày 6/8/2024. Tính đến ngày 6/2, chiến dịch này đã diễn ra được 6 tháng. Ngay sau đó, Nga tiến hành chiến dịch phản công, giành lại ước tính khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, khoảng hơn 800km2.
Bộ Quốc phòng Nga cuối tháng 1 cho biết, lực lượng của họ đã giành lại hơn 15 khu định cư ở tỉnh Kursk trong đó, gần đây nhất là giành lại được làng Nikolayevo-Daryino.
Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8/2024. Đến nay, Nga đã lấy lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, khoảng hơn 800km2. Các chuyên gia quân sự cho biết, hiện quân đội Nga tiếp tục tiến công theo hướng thành phố Sudzha.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine vẫn đang cố duy trì một vùng đệm ở Kursk để bảo vệ Sumy và Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.