Top 10 máy bay chiến đấu hàng đầu có thể bảo vệ Ukraine trước xung đột với Nga

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 20/04/2022 14:00 PM (GMT+7)
Mới đây, Ukraine đã khởi động một chiến dịch huy động vốn cộng đồng nhằm tìm thêm máy bay chiến đấu để bảo vệ bầu trời nước này trước những hoạt động quân sự của Nga.
Bình luận 0
Top 10 máy bay chiến đấu hàng đầu có thể bảo vệ Ukraine trước xung đột với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng kêu gọi các nước cung cấp thêm cho Ukraine máy bay chiến đấu. Ảnh: Getty

Tuần trước, Ukraine đã phát động chiến dịch "Mua cho tôi máy bay chiến đấu (Buy me a fighter jet)" trực tuyến nhằm quyên góp cho nỗ lực chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. 

Quân đội của nước này đang huy động vốn cộng đồng để mua máy bay chiến đấu, mà họ cho biết có giá trung bình 25 triệu USD. 

Cho đến nay, Mỹ, Anh và các quốc gia NATO khác đã đáp ứng một số yêu cầu của Kiev về máy bay chiến đấu, đồng thời hỗ trợ viện trợ nhân đạo cũng như các nguồn cung cấp quân sự khác.

Vào tháng 1/2022, trước hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, một danh sách mười máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới đã được công bố bởi trung tâm hàng không AeroTime.

Một loạt các khía cạnh của máy bay phản lực đã được đánh giá, bao gồm sức mạnh động cơ, radar, vũ khí, hệ thống máy tính, khả năng tàng hình...

Ở vị trí thứ 10 và 9 trong danh sách là Saab JAS 39E Gripen của Thụy Điển và Sukhoi Su-35S của Nga. Su-35S là phiên bản hiện đại hơn của Su-27 - một trong những máy bay được Ukraine tìm kiếm nhiều nhất trong chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng.

Ở vị trí thứ 8 là Eurofighter Typhoon, máy bay chiến đấu đa chức năng tiên tiến nhất, là lực lượng chủ lực của Không quân Hoàng gia Anh.

Máy bay phản lực Rafale của Pháp do Dassault chế tạo, tương tự như chiếc Typhoon, được xếp ở vị trí số 7.

Tiếp theo trong danh sách là Boeing F-15EX Eagle II, hiện thân mới nhất của dòng máy bay phản lực rất được ưa chuộng tại Mỹ.

Ở vị trí thứ 5 là Shenyang FC-31, một loại máy bay phản lực chủ yếu chỉ được sử dụng ở Trung Quốc.

Đứng thứ 4 trong danh sách là Lockheed Martin F-22 Raptor, một máy bay chiến đấu của Mỹ có khả năng tàng hình. Thiết kế vượt trội của nó được coi là quá tiên tiến để có thể sử dụng tại các quốc gia khác, vì vậy nó chỉ được vận hành bởi Không quân Mỹ.

Máy bay được coi là tốt thứ ba vào năm 2022 là Chengdu J-20 của Trung Quốc, được thiết kế như một đối thủ của F-22. Thông số kỹ thuật chính xác của máy bay phản lực vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn rằng máy bay này có khả năng tàng hình và thường xuyên được nâng cấp.

Sukhoi Su-57 Felon của Nga, máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của nước này, được xếp hạng là loại tốt thứ hai. Được trang bị các cảm biến mới nhất, chiếc máy bay hiện vẫn đang được cải tiến và nâng cấp động cơ tối tân hơn.

Máy bay chiến đấu được xếp hạng cao nhất trong năm là Lockheed Martin F-35 Lightning II, được coi là tiên tiến nhất thế giới. Hơn 750 máy bay đã được chế tạo và đang phục vụ tại 11 quốc gia trên toàn cầu.

Quân đội Ukraine đã khởi động chiến dịch mua máy bay chiến đấu mới với một đoạn video quay lại lời cầu xin cá nhân từ một phi công. Đứng trước những chiếc máy bay bị phá hủy, viên phi công nhìn thẳng vào ống kính và nói: "Hãy mua cho tôi một chiếc máy bay chiến đấu!"

Phi công nàynói thêm: "Sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp tôi bảo vệ bầu trời đầy rẫy những chiếc máy bay Nga. Bạn có cơ hội để ngăn chặn các hành động của Moscow. Hãy cho chúng tôi đôi cánh để chiến đấu vì tự do của Ukraine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem