Tốp 10 ngôi sao Premier League "làm mình làm mẩy" để ra đi

Hữu Tuấn (theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 09/07/2015 18:33 PM (GMT+7)
Tờ Daily Mail (Anh) vừa liệt kê ra danh sách 10 ngôi sao ở Premier League từng “làm mình, làm mẩy” đòi chia tay đội bóng chủ quản của mình để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Trong đó có cả những cái tên như Sterling, Suarez, Tevez…
Bình luận 0
img

1. Raheem Sterling. Cách đây vài ngày, tiền vệ người Anh đã tuyên bố không đi du đấu hè cùng Liverpool. Đây là động thái nhằm gây sức ép để Ban lãnh đạo The Kop chấp nhận để anh chuyển sang đầu quân cho Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

img

2. Dwight Yorke. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 1998, tiền đạo người Trinidad & Tobago đã yêu cầu HLV John Gregory và các quan chức Aston Villa cho phép anh gia nhập M.U. Tuy rất muốn giữ chân Yorke nhưng dưới thái độ kiên quyết của cầu thủ này, đội chủ sân Villa Park đã buộc phải để anh chuyển sang khoác áo Quỷ đỏ vào tháng 8.1998.

img

3. Nicolas Anelka. Cuối mùa giải 1998-1999, Anelka đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Về phần mình, chân sút người Pháp cũng ngỏ ý muốn cập bến Bernabeu nhưng không được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Arsenal. Vậy nên, Anelka đã thi đấu “vật vờ” dẫn tới việc The Gunners buộc phải quyết định để anh chuyển sang đầu quân cho Real vào tháng 8.1999 với giá 22,3 triệu bảng.

img

4. Dimitar Berbatov. Vào mùa hè năm 2008, Berbatov đã nhận được lời chèo kéo từ phía M.U. Điều đó khiến anh thi đấu thiếu nỗ lực do đầu óc vẫn “tơ tưởng” tới đội chủ sân Old Trafford. Tân HLV Juande Ramos quyết định “đày” tiền đạo người Bulgaria lên ghế dự bị trong 2 trận đầu tiên tại Premier League mùa 2008-2009 trước khi nhượng lại anh cho M.U vào ngày 1.9.2009 với giá 30,75 triệu bảng.

img

5. William Gallas. Do không được Ban lãnh đạo Chelsea đáp ứng nhu cầu tiền lương nên Gallas đã từ chối gia hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2006 (khi đó bản giao kèo giữa đôi bên chỉ còn thời hạn 1 năm). Không những vậy, trung vệ người Pháp còn ngỏ ý muốn ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Tới ngày 1.9.2006, The Blues đã quyết định sử dụng cầu thủ này như một phần của thương vụ chiêu mộ hậu vệ Ashley Cole từ Arsenal.

img

6. Robbie Savage. Tháng 1.2005, Savage đã ngỏ ý muốn chia tay Birmingham để chuyển sang đầu quân cho Blackburn nhằm có thể ở gần cha mẹ mình tại tại Wrexham. Để đạt được nguyện vọng, tiền vệ người xứ Wales đã thi đấu thiếu nỗ lực khiến đội chủ sân St Andrew’s phải chấp nhận cho anh sang Blackburn vào ngày 19.1.2005 với giá 3 triệu bảng.

img

7. Peter Odemwingie. Kể từ tháng 1.2013, Odemwingie đã công khai bày tỏ ý định chia tay West Brom. Điều đó khiến anh gặp phải sự phản đối kịch liệt của các CĐV. Đúng vào hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2013, tiền đạo người Nigeria đã đàm phán với QPR nhưng thất bại vì 2 CLB không thống nhất được giá cả. Vậy nên, chân sút 33 tuổi đành chấp nhận ở lại sân The Hawthorns và nhận án kỷ luật nội bộ. Vào ngày 2.9.2013, West Brom đã quyết định bán Odemwingie cho Cardiff với giá 2,25 triệu bảng.

img

8. Clint Dempsey. Mùa hè năm 2012, Dempsey đã quyết định từ chối ra sân thi đấu nhằm gây sức ép đòi lãnh đạo Fulham cho phép anh gia nhập Liverpool. Thế nhưng, tiền vệ người Mỹ vẫn không đạt được mong muốn. Vào tháng 8.2012, anh đã chuyển sang khoác áo Tottenham với giá 6 triệu bảng.

img

9. Carlos Tevez. Ít ngày sau khi cùng Man City lên ngôi vô địch FA Cup mùa 2010-2011, Tevez đã ngỏ ý muốn được chuyển sang chơi bóng ở Serie A. Mặc dù đã tuyên bố sẽ không quay trở lại sân Etihad sau kỳ nghỉ hè năm 2013, song Apache vẫn không đạt được mong muốn.

img

10. Luis Suarez. Cuối tháng 5.2013, Luis Suarez đã tuyên bố muốn chia tay Liverpool với lý do bị các phương tiện truyền thông làm phiền sau vụ “cẩu xực” với hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea. Khi đó, chân sút người Uruguay đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Arsenal nhưng các quan chức Liverpool quyết định không để ngôi sao của mình ra đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem