Tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Tây Bắc đắt khách, du lịch kỳ vọng khởi sắc năm 2022

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 02/02/2022 07:05 AM (GMT+7)
Tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn, Tây Nguyên, Đà Nẵng… là các điểm đến hút du khách nhất trong mùa du lịch Tết năm nay. Các doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là đòn bẩy cho mùa du lịch hè và cả năm 2022.
Bình luận 0

Ngay mùng 1 Tết, nhiều đoàn khách đặt tour tại các công ty du lịch đã chính thức khởi hành. Các doanh nghiệp kỳ vọng với tín hiệu lạc quan, ngành du lịch sẽ phục hồi trong năm 2022.

Tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Tây Bắc đắt hàng

Trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, TST Tourist đã đưa gần 100 du khách xuất hành theo tour đã đặt trước đó. Dự kiến, từ mùng 2 đến mùng 4 Tết sẽ là cao điểm phục vụ thị trường Tết, lượng khách tăng dần.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist, cho biết số lượng khách khởi hành trong và sau Tết Nguyên đán tại doanh nghiệp đạt trên 1.000 khách, bao gồm cả khách cá nhân, nhóm khách và đoàn khách doanh nghiệp.

Những điểm đến được du khách chọn nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Phú Quốc, Đà Lạt.

Tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Tây Bắc đắt khách, du lịch kỳ vọng khởi sắc năm 2022 - Ảnh 1.

Tour Tết Phú Quốc đắt hàng. Trong ảnh là đoàn khách đầu tiên đến Phú Quốc của Vietravel. Ảnh: V.Thảo.

Vietravel cũng ghi nhận lượng khách đặt tour Tết Phú Quốc tăng cao. Doanh nghiệp quyết định mở thêm tour mới đến Đảo ngọc, phục vụ nhu cầu đi du lịch Tết của người dân. Ngoài Phú Quốc, các điểm đến hút du khách nhất trong mùa du lịch Tết năm nay là Đông - Tây Bắc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt… 

Đại diện Vietravel cho biết dự kiến phục vụ khoảng 15.000 lượt khách trong mùa xuân năm nay, tour Tết được bán từ đầu tháng 12/2021 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách. Chỉ tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Vietravel sẽ đón khoảng 5.000 lượt khách du xuân khắp mọi miền.

"Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, công ty sẽ tổ chức 4 chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) đưa gần 1.000 khách từ TP.HCM đến Phú Quốc. Đây là dòng khách có chi tiêu cao, nghỉ tại các khách sạn từ 4 sao trở lên. Ngoài ra, Vietravel đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó cụ thể với dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương hỗ trợ tốt nhất để khách du xuân, đón Tết an toàn…", ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Vietravel, thông tin.

Tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Tây Bắc đắt khách, du lịch kỳ vọng khởi sắc năm 2022 - Ảnh 3.

Tour Tết Phú Quốc được nhiều khách chọn du lịch đầu năm. Ảnh: Unsplash.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết các sản phẩm "hot" năm nay là tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng - Huế - Hội An, nội ngoại thành TP.HCM và miền Tây cũng được doanh nghiệp đưa vào phục vụ.

Tạo đòn bẩy cho du lịch hè

Bà Trần Thị Bảo Thu cho biết đa phần khách hướng vào nhu cầu đặt từng phần và đặt các dịch vụ lẻ như thuê ô tô và mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. 

"Nhu cầu du lịch sau dịch của du khách có nhiều thay đổi về hành vi, cụ thể là chương trình chủ yếu tập trung cho mục tiêu nghỉ dưỡng, thư giãn, không quá nhiều hoạt động tham quan hoặc tập trung ở các điểm vui chơi đông đúc, điểm đến và dịch vụ phải đảm bảo an toàn, phòng ngừa dịch bệnh cũng là điều du khách quan tâm khi yêu cầu tư vấn tour", bà Thu nói.

Tour Tết Phú Quốc, Đà Lạt, Tây Bắc đắt khách, du lịch kỳ vọng khởi sắc năm 2022 - Ảnh 4.

Những du khách đầu tiên xuất hành vào mùng 1 Tết tại TST Tourist. Ảnh: M.Mẫn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết thêm nhiều gia đình đặt tour để đi chơi Tết. Đặc biệt lượng tour khách đoàn đặt tour ngay sau Tết trong tháng 2, 3/2022 đã có có dấu hiệu tăng mạnh. 

"Các đoàn khách từ trên 100 khách đến 300 khách đã xuất hiện trong kế hoạch khởi hành của quý I/2022, điều đó cho thấy mức độ an tâm và tin tưởng của du khách tăng cao, tạo đà tốt cho cao điểm hè 2020 đang đến", ông Mẫn nói.

Đại diện Vietravel đánh giá thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày, cộng thêm độ phủ vaccine ngày càng rộng giúp khách hàng yên tâm lựa chọn du lịch chào đón năm mới thay vì đón Tết ở nhà.

Theo vị này, mùa du lịch Tết năm nay tuy không quá sôi động như thời điểm trước dịch nhưng đã mang đến nhiều lạc quan cho việc ngành du lịch phục hồi sau 2 năm bị "đóng băng" do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Sau một thời gian dài "đóng băng", thị trường du lịch trong nước đang dần khởi sắc, tự tin và mạnh dạn bước đi để tìm cách thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. 

Các doanh nghiệp kỳ vọng du lịch dịp Tết Nhâm Dần sẽ là đòn bẩy để du lịch Việt Nam tăng tốc trong mùa du lịch hè sắp tới, giúp các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng thị trường du lịch nội địa và thiết lập lại thị trường du lịch nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem