Trung tâm đăng kiểm 50-03S (79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) những ngày qua đang trong tình trạng ùn ứ phương tiện xếp hàng đợi đăng kiểm. Ảnh: Chinh Hoàng
Những ngày qua, ghi nhận của phóng viên Dân Việt trên địa bàn TP.HCM tại các Trung tâm đăng kiểm vẫn còn hoạt động như Trung tâm 50-02S (343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11), 50-03S (79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), các tài xế xếp hàng dài chờ đợi đăng kiểm.
Trung tâm 50-02S (343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) cũng trong tình trạng ùn ứ phương tiện. Ảnh: Chinh Hoàng
Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm 50-02S (343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11), hôm 4/3 nơi này vẫn diễn ra tình trạng các tài xế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt đăng kiểm. Tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S (79 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) cũng trong tình trạng tương tự, nhiều tài xế mệt mỏi đi từ lúc 5h sáng đến chiều vẫn chưa kiểm định xong phương tiện của mình.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An cho biết, trên địa bàn TP.HCM hiện còn 10/19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 23 chuyền kiểm định, 93 đăng kiểm viên, trong khi lưu lượng đăng kiểm đang tăng lên. Trong tháng 3 này, dự kiến TP.HCM có 50.000 phương tiện cần đi đăng kiểm (trước Tết có 40.000 xe nhưng cũng xảy ra quá tải) và tháng 4 có khoảng 80.000 phương tiện.
Theo ông An, hiện với số lượng đăng kiểm viên ít, nhưng lưu lượng xe cần đăng kiểm ngày càng tăng, anh em đăng kiểm cũng đang chịu áp lực về vấn đề nhanh chậm khi đăng kiểm. "Để giảm thời gian, không phải kiểm định nhiều lần, người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định", ông An khuyến cáo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.