Tp.Hồ Chí Minh: Nguy cơ ngập nhiều vùng

Thứ tư, ngày 27/02/2013 06:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 26.2, đợt triều cường cuối tháng 2 tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang ngày càng dâng cao.
Bình luận 0

Dự báo, mực nước đỉnh triều cao nhất trong đợt triều này sẽ xuất hiện trong các ngày từ 27.2 đến ngày 2.3. Dự kiến triều cường sẽ đạt đỉnh vào sáng 28.2 với mức 1,43m.

Với mức đỉnh triều này, thì khả năng gây ngập cho các khu vực tại TP.Hồ Chí Minh là không cao, nhưng theo thông báo của Công ty TNHH Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, từ 26.2 – 3.3, công ty này sẽ mở nước xả tràn hồ Dầu Tiếng đẩy mặn, với lưu lượng xả là 40m3/s. Triều cường dâng cao kết hợp với đợt xả nước này có khả năng sẽ gây ngập nặng cho một số khu vực trũng thấp tại thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem