TQ: 350.000 người có thể nhiễm virus corona trong vài ngày tới

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 25/01/2020 12:55 PM (GMT+7)
Cư dân thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc lo ngại họ “bị mắc kẹt” và tất cả rồi sẽ nhiễm bệnh, trong khi các chuyên gia dự đoán trong 14 ngày tới có tới 350.000 người nhiễm virus corona.
Bình luận 0

img

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện ở Vũ Hán.

Theo Daily Mai, chính quyền Trung Quốc đã đóng cửa các điểm du lịch, ngừng vận tải công cộng ở 14 thành phố nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus corona.

Một phần Vạn Lý Trường Thành đã bị đóng cửa trong khi Disneyland ở Thượng Hải cũng phải tạm ngừng hoạt động.

Một người đàn ông sống ở Vũ Hán cảm thấy “bị mắc kẹt” và lo ngại tất cả mọi người rồi sẽ bị nhiễm bệnh, theo Daily Mail. Người đàn ông này là người nước ngoài, không thể rời Vũ Hán, nói có nhiều người nước ngoài khác cảm thấy “hoảng sợ”.

img

An ninh được thắt chặt tại nhà ga ở Bắc Kinh.

“Do tình trạng phong tỏa, chúng tôi đều mắc kẹt ở đây. Chúng tôi có một con nhỏ, tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng. Nếu họ giữ mọi người ở Vũ Hán, tôi nghĩ rằng ai rồi cũng nhiễm bệnh”, người đàn ông nói.

“Sau khi chính quyền thông báo lệnh cấm di chuyển, mọi người đổ ra đường mua thực phẩm và giờ thì các cửa hàng đóng cửa hết”, người này nói thêm. “Nhiều người liên lạc với đại sứ quán, muốn trở về nhà nhưng chưa có kết quả”.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Lancaster ở Anh, Đại học Florida và Đại học Glasgow ước tính chỉ có 1 trong 20 trường hợp nhiễm virus corona là đã được chẩn đoán.

img

xe quân sự tuần tra trên đường phố Vũ Hán.

Tiến sĩ Jonathan Read, chuyên gia tại Đại học Lancaster, nói: “Nếu tình trạng lây nhiễm không được kiểm soát hoặc không có tiến triển, chúng tôi ước tính tốc độ lây lan ở các thành phố Trung Quốc sẽ còn tăng vọt”.

“Trong vài ngày tới, đến ngày 4.2.2020, chúng tôi dự đoán có 160.000-350.000 người nhiễm virus ở Vũ Hán”, tiến sĩ Read nói. “Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người nhiễm bệnh chưa được xác định. Nguyên nhân là do quãng thời gian ủ bệnh dài, triệu chứng ban đầu giống như cảm cúm nên rất khó phát hiện sớm”.

Giáo sư Neil Ferguson tại Đại học Hoàng gia Anh, nói: “Đang là mùa đông, có nhiều người bị cảm lạnh, cảm cúm. Họ nghĩ rằng chỉ bị ốm thông thường chứ chưa lường trước được nguy cơ lây nhiễm virus corona”.

Tính đến ngày 24.1, Trung Quốc ghi nhận 1.287 ca nhiễm virus corona, trong đó có 41 người tử vong.

imgimgimgimg
Tâm dịch Vũ Hán: Bệnh viện quá tải, người nghi nhiễm đổ gục giữa đường như xác sống

Một số video được đăng tải gần đây đã cho thấy tình cảnh khủng khiếp tại nơi được cho là ổ dịch virus corona ở...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem