TQ: Nhiều thành phố bị phong tỏa vì Covid-19, đập Tam Hiệp oằn mình hứng đợt lũ thứ 3

Minh Nhật Thứ ba, ngày 28/07/2020 12:09 PM (GMT+7)
Thành phố Yining là thành phố mới nhất ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc bị phong tỏa vì dịch Covid-19 bùng phát giữa bối cảnh nước này đang phải oằn mình chống lũ lụt khi đợt lũ thứ 3 tràn về lưu vực sông Dương Tử, gây thêm áp lực cho đập Tam Hiệp.
Bình luận 0
TQ: Nhiều thành phố bị phong tỏa vì Covid-19, đập Tam Hiệp oằn mình hứng đợt lũ thứ 3 - Ảnh 1.

Đại Liên và Tân Cương ở Trung Quốc đã xét nghiệm hàng triệu người để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Trước đó, thành phố Urumqi của Tân Cương và Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh cũng bị phong tỏa vì xuất hiện ổ dịch Covid-19. Các trường hợp mắc Covid-19 mới được xác nhận đang tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc.  Ngày 27/7, có 68 ca nhiễm mới được báo cáo, trong đó có 2 ca ở Bắc Kinh, 6 ca ở tỉnh Liêu Ninh, 2 ca ở Cát Lâm, 57 ca ở Tân Cương.

Theo đó, Tân Cương được xem là ổ dịch mới lớn nhất ở Trung Quốc. Theo báo cáo từ Ủy ban Y tế Tân Cương, trước đó, ngày 26/7, đã có 41 trường hợp mắc mới được xác nhận tại khu vực Tân Cương, tất cả đều ở TP.Urumqi. 38 trong số 41 trường hợp mới không có triệu chứng và hiện có 8.795 người được theo dõi. 

Nhiều người đang quan ngại đại dịch Covid-19 hồi sinh trở lại trong khi Trung Quốc đang phải oằn mình chống lũ lụt. Lưu vực sông Dương Tử vừa đón đợt lũ thứ 3, khiến đập Tam Hiệp phải tiếp tục xả lũ ngày 27/7.

TQ: Nhiều thành phố bị phong tỏa vì Covid-19, đập Tam Hiệp oằn mình hứng đợt lũ thứ 3 - Ảnh 2.

Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27/7

Trận lụt thứ 3 trong năm ở sông Dương Tử xảy ra ở thượng nguồn khi hồ chứa Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy 50.000 mét khối mỗi giây vào lúc 14h ngày 26/7.

Trận lũ thứ 3 ở sông Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào ngày 27/7. Vào lúc 18h40 chiều cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn Cuntan đã cao hơn 1,45 mét so với mức cảnh báo, nhưng từ từ rút xuống.

 Ngày 27/7, các nhà chức Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và hồ Thái Hồ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lũ lụt.

Nhưng mưa lớn đã khiến 4 người chết ở Trùng Khánh và ảnh hưởng đến hơn 140.000 người ở khu vực nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử.

Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho hay, đến 4h chiều ngày 27/7, khoảng 4.343 người đã được sơ tán. Khoảng 746 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 243 triệu nhân dân tệ (khoảng 34 triệu USD). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem