Trạm bơm công suất 36.500m3/h sẵn sàng cấp nước cho cả một huyện tại Hà Nội

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành thử nghiệm trạm bơm Thanh Điềm trong 72 giờ. Kết quả cho thấy, cả 5 tổ máy đều vận hành tốt trong điều kiện mực nước sông Hồng ở mức +1,25m.

Việc trạm bơm Thanh Điềm đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho 6.500 ha nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh. Bên cạnh đó, nguồn cấp từ trạm bơm này sẽ bổ sung nguồn nước cho một số địa phương lân cận của Hà Nội và một phần thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hà Nội, sau thời gian tích cực triển khai, dự án xây mới Trạm bơm Thanh Điềm với 5 tổ máy, mỗi máy có công suất 7.300m3/h đã hoàn thành. Tổng công suất của trạm bơm vào khoảng 36.500m3/h.

Hiện trạm bơm Thanh Điềm đã đủ điều kiện để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội quản lý, vận hành.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hiện nay vẫn có nguồn điện riêng biệt cung cấp cho trạm bơm dã chiến để nếu xảy ra sự cố tại trạm bơm chính, các tổ máy của trạm bơm này sẽ được vận hành để lấy nước từ sông Hồng vào hệ thống.

Các tuyến kênh mương tại huyện Mê Linh đã sẵn sàng dẫn nước phục vụ sản xuất.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2021-2022, Hà Nội dự kiến gieo trồng khoảng 103.000ha, trong đó diện tích lúa hơn 81.300ha, giảm 3.500ha so với năm 2021 do chuyển đổi diện tích đất lúa sang các loại cây trồng khác.

Ông Nguyễn Văn Hùng (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) chia sẻ, khoảng 15 ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất vụ Đông Xuân. Việc trạm bơm Thanh Điềm đi vào hoạt động chắc chắn sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn về nguồn nước trong những năm qua tại huyện Mê Linh".