Động đất ở Lào mạnh bao nhiêu độ richter mà gây dư chấn động đất ở Hà Nội?

Phương Dung (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 24/12/2021 22:13 PM (GMT+7)
Tân Hoa xã cho biết, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter vừa xảy ra ở miền Bắc Lào. Trận động đất được cho là đã gây ra dư chấn khiến nhiều tòa nhà ở Hà Nội rung lắc mạnh tối 24/12.
Bình luận 0
Trận động đất ở Lào mạnh bao nhiêu độ ichter mà gây dư chấn động đất ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Trận động đất ở Phôngsali, Lào tối 24/12 được cho là không gây thiệt hại. Ảnh Volcano Discovery

Một trận động đất với cường độ 5,7 richter xảy ra ở tỉnh Phôngsali, miền Bắc Lào tối nay, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết.

Tâm chấn có độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở 22,334 độ vĩ Bắc và 101,688 độ kinh Đông, Tân Hoa xã dẫn tin của USGS cho biết.

Trong khi đó, trang Volcano Discovery cho biết, theo trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất mạnh ở tỉnh Phôngsali vừa chỉ xảy ra vài chục phút trước, vào khoảng 21h30 ngày 24/12 ở độ sâu 10 km. GFZ ghi nhận trận động đất mạnh 5,5 độ richter.

Nhìn chung, các trận động đất có cường độ này được ghi lại bởi nhiều cơ quan và kết quả có thể khác nhau đôi chút. Các báo cáo mới nhất sau trận động đất đầu tiên thường có độ chính xác cao hơn.

Dựa trên các dữ liệu địa chấn sơ bộ, trận động đất có vẻ không gây ra thiệt hại đáng kể nào, nhưng có lẽ nhiều người cảm thấy rung chuyển nhẹ ở khu vực tâm chấn.

Có thể cảm nhận được rung lắc yếu ở Phôngsali, cách tâm chấn 85 km và Jinghong cách tâm chấn 100 km.

Trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, rung chấn ở Hà Nội tối 24/12 là do dư chấn của động đất ở tỉnh Phongsaly, Lào ( cách huyện Mường Nhé khoảng 50 km).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem