Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm đang xảy ra tại Úc

Thứ tư, ngày 24/03/2021 08:13 AM (GMT+7)
Vào hôm Chủ Nhật, các nhà chức trách cho biết, mưa lớn dọc theo bờ biển phía đông của Australia cuối tuần qua đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ tại một số khu vực, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và làm hư hại hàng trăm ngôi nhà.
Bình luận 0
Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm đang diễn ra tại Úc - Ảnh 1.

Vào cuối ngày Chủ nhật, khoảng 1.000 người đã được yêu cầu sơ tán.

Người đứng đầu chính quyền Bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết trận mưa như trút nước trên toàn tiểu bang, khu vực đông dân nhất nước Úc với 8 triệu người, tồi tệ hơn dự kiến , đặc biệt là đối với các vùng trũng thấp ở phía tây bắc Sydney.

"Hôm qua, chúng tôi đã hy vọng đây chỉ là sự kiện tồi tệ nhất trong vòng 20 năm, bây giờ nó giống như một sự kiện kinh hoàng nhất trong 50 năm," Berejiklian cho biết tại một cuộc họp báo trên truyền hình.

Người dân ở các khu vực phía tây bắc của Sydney đã được lệnh phải rời khỏi nhà vào giữa đêm bởi dòng nước chảy xiết đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Vào cuối ngày Chủ nhật, khoảng 1.000 người khác đã được yêu cầu sơ tán.

Các cảnh quay trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy dòng nước cuốn trôi những ngôi nhà, nhấn chìm các con đường, làm gãy cây và hư hỏng cơ sở hạ tầng đường bộ. Các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp ước tính tổng số ngôi nhà bị hư hại lên tới "hàng trăm" căn.

Một số con đường lớn đã bị đóng cửa trên toàn tiểu bang trong khi nhiều trường học cho nghỉ vào thứ Hai. Trên một bài đăng Facebook, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố sẽ hỗ trợ tài chính liên bang cho những người bị ảnh hưởng.

Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm đang diễn ra tại Úc - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài gây khó khăn cho cuộc sống người dân Úc

Trước đây, tại Úc cũng đã xảy ra trận cháy rừng kinh hoàng vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, khi gần 7% diện tích đất của NSW bị thiêu rụi.

Cảnh báo nguy cơ lũ lụt và yêu cầu sơ tán cũng đã được đưa ra cho khoảng 13 khu vực ở NSW, bao gồm cả Hunter, một trong những vùng sản xuất rượu vang lớn của Úc.

Một số đập, bao gồm Warragamba, nguồn cung cấp nước chính của Sydney, đã bị tràn gây nên tình trạng mực nước sông dâng cao.

Các nhà khí tượng học cho biết trận mưa như trút nước sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Đội cứu hộ khẩn cấp đã trả lời khoảng 6.000 cuộc gọi kể từ khi cơn mưa bắt đầu vào thứ Năm, bao gồm gần 700 lời kêu gọi trực tiếp cứu hộ khỏi lũ lụt.

Thời tiết khắc nghiệt cũng làm ảnh hưởng đến việc cung cấp vắc xin COVID-19 của Úc đến khắp NSW, làm gián đoạn kế hoạch cung cấp những liều vắc xin đầu tiên cho gần 6 triệu người trong vài tuần tới.

Vào Chủ nhật, cơ quan quản lý dược phẩm của Úc, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA), đã cấp phép cho vắc xin AstraZeneca được sản xuất trong nước. Ngay sau đó, Chính phủ Úc đã mua 50 triệu liều vắc xin AstraZeneca.


Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem