Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

Trịnh Xuân Lục Thứ sáu, ngày 23/10/2020 14:51 PM (GMT+7)
Câu lạc bộ “Thiện Tâm” thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tự đứng ra quyên góp gạo, tiền, gói 2.500 chiếc bánh chưng cùng rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết gửi đến đồng bào lũ lụt miền Trung nhằm san sẻ những khó khăn mà đồng bào nơi đây đang phải gánh chịu.
Bình luận 0

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang phải vật lộn với lũ dữ, CLB "Thiện Tâm" của thị xã Bỉm Sơn đã kêu gọi các thành viên tham gia đóng góp tiền bạc, công sức cùng nhau gói 2.500 chiếc bánh chưng và nhiều vật phẩm khác như: gạo, sữa, lương khô, áo phao, quần áo...

Để có thể hoàn thành 2.500 chiếc bánh chưng, CLB đã huy động các thành viên thức xuyên đêm gói, nấu bánh để kịp gửi tới đồng bào miền Trung ngay sáng hôm sau.

Ban lãnh đạo CLB còn liên kết với CLB từ thiện ở Hà Nội để tài trợ xe chở hàng vào trợ giúp đồng bào miền Trung. Đại diện CLB cho biết: "Chúng tôi vô cùng xót xa khi thấy đồng bào mình phải chịu đói, rét, khổ sở những ngày qua. Mỗi người một ít sẽ thành sự lớn lao. Sau 2 ngày kêu gọi, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân".

Cũng theo vị đại diện này, có doanh nghiệp ủng hộ hàng chục triệu đồng, bà con ở thị xã Bỉm Sơn người góp gạo, người góp công… Sợ bánh bị ôi thiu, nên có doanh nghiệp còn tài trợ máy hút chân không để đảm bảo chất lượng của bánh, khi đến tay đồng bào miền Trung vẫn nguyên vị thơm ngon.

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 1.

CLB huy động và kêu gọi rất nhiều người cùng tham gia gói bánh.

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 2.

Dù phải thức xuyên đêm nhưng ai cũng vui vẻ, hăng hái với công việc để đồng bào miền Trung thân thương sớm nhận được món quà hỗ trợ ý nghĩa này.

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 3.

Mỗi người một công đoạn: người vo gạo, người rửa lá, tất cả đều miệt mài và nhanh chóng.

 

 

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 4.

Những chiếc bánh được cẩn thận xếp vào nồi trước khi mang luộc

 

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 5.

Thức xuyên đêm để luộc bánh.

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 6.

 

 

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 7.

Để đảm bảo chất lượng của bánh, CLB đã kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ máy hút chân không hiện đại.

Trắng đêm gói bánh chưng gửi tới đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - Ảnh 8.

Ngoài 2.500 chiếc bánh chưng, còn rất nhiều nhu yếu phẩm khác cũng đã sẵn sàng lên đường tới với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem