Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách

Chủ nhật, ngày 02/10/2022 18:06 PM (GMT+7)
Trong số các điểm đến đang thu hút sự chú ý của khách du lịch, có Núi Lão Quân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và nguyên nhân không rõ có mối liên hệ nào với một trào lưu mới đang rộ lên gần đây trên TikTok hay không.
Bình luận 0
Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách - Ảnh 1.

Biển mây tuyệt đẹp lúc bình minh tại điểm đến Núi Lão Quân. (Ảnh: laojunshan.cn)

Điểm đến Núi Lão Quân đang được nhiều du khách quan tâm

Các điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc đang được khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới hy vọng có thể sớm trở lại trải nghiệm. Nhất là sau khi CNN hôm 21/9 dẫn nguồn từ dự thảo văn bản chính sách do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố ngày 19/9 cho biết: Trung Quốc có thể sẽ cho phép các công ty du lịch linh hoạt lựa chọn cảng xuất/nhập cảnh, để tổ chức đưa các nhóm tour tham quan một số địa điểm tại khu vực biên giới của nước này.

Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách - Ảnh 2.

Khách du lịch tham quan các ngôi đền Đạo Giáo tại thắng cảnh Núi Lão Quân thời trước Covid-19. (Ảnh: Xinhua)

Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách - Ảnh 3.

Điểm đến Núi Lão Quân đang được nhiều khách du lịch quan tâm tìm kiếm. (Ảnh: News.cn)

Trong số các điểm đến hứa hẹn sớm hút khách trở lại có Núi Lão Quân (Laojun Mountain) ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, và nguyên nhân không rõ có mối liên hệ nào với một trào lưu mới đang rộ lên gần đây trên TikTok (nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc ra mắt năm 2017) hay không.

Núi Lão Quân cao 2.217m, là đỉnh chính của dãy núi Phục Ngưu thuộc dãy núi Tần Lĩnh. Núi Lão Quân được coi là Thánh địa của Đạo Giáo (Taoism), nơi nổi bật bởi cảnh quan kỳ vĩ của những đỉnh núi nhiều hình thù kỳ lạ, những dòng suối tràn ra từ các vết nứt trên đá, những thác nước trong vắt đổ từ đỉnh vách đá cao xuống, biển mây tuyệt đẹp lúc bình minh…

Trào lưu kỳ lạ thực hành khỏa thân phơi nắng, được cho là theo một tập tục cổ xưa

Một TikToker quảng bá cho trào lưu "Perineum sunning" (phơi nắng tầng sinh môn). (Video: TikTok)

Theo thông tin báo chí ngày 30/9, cái gọi là "Perineum sunning" (phơi nắng tầng sinh môn) đang là một trào lưu kỳ lạ với hàng triệu người tham gia thực hành khỏa thân phơi nắng, hướng mông trần và bộ phận sinh dục về phía mặt trời.

Một số người cho rằng thực hành này có nguồn gốc từ một tập tục cổ xưa theo Đạo Giáo (Taoism), với quan niệm coi tầng sinh môn là "cổng của sự sống và cái chết", qua đó "năng lượng gia nhập" hoặc "kết hợp các bản chất" vào cơ thể con người. Nhờ vậy người ta có thể gìn giữ sức khỏe tốt, gia tăng tuổi thọ hoặc tăng cường năng lực tâm linh.

Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách - Ảnh 5.

Cái gọi là "Perineum sunning" (phơi nắng tầng sinh môn) đang là một trào lưu kỳ lạ trên TikTok. (Ảnh: Daily Mail)

Trào lưu "Perineum sunning" từng được bàn tán nhiều trên Instagram từ 3 năm trước, nhưng nay nó mới thực sự lan truyền qua TikTok, với nhiều TikToker nói "Perineum sunning" (phơi nắng tầng sinh môn) mang lại cho họ những lợi ích rất "chất" như ngủ ngon hơn, tái tạo nhiều năng lượng hơn, tăng khả năng sáng tạo, đặc biệt nhất là giúp…tăng độ rung và tăng ham muốn sex (tình dục). Hashtag #perineumsunning đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem trên ứng dụng.

Nhiều nam giới còn sử dụng biện pháp bất thường tương tự được gọi là "Red light Therapy" (Liệu pháp Đèn đỏ) hay còn gọi là "Testicle tanning" (phơi nắng tinh hoàn) trên "vùng kín", sau đó khoe rằng nhờ đó cuộc sống tình dục của họ đã thăng hoa một cách diệu kỳ.

Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách - Ảnh 6.

Nhiều TikToker nói "Perineum sunning" (phơi nắng tầng sinh môn) mang lại cho họ những lợi ích rất "chất". (Ảnh: TikTok)

Trào lưu kỳ lạ phơi nắng “vùng kín” gây tò mò với du khách - Ảnh 7.

Nhiều nam giới còn sử dụng biện pháp bất thường được gọi là "Red light Therapy" (Liệu pháp Đèn đỏ) để thăng hoa đời sống tình dục. (Ảnh: Fox News)

Trên thực tế, các bác sĩ đã cảnh báo về trào lưu "Perineum sunning" (phơi nắng tầng sinh môn) ngay từ khi nó xuất hiện lần đầu tiên trên mạng xã hội vào năm 2019. Họ giải thích rằng vùng da ở tầng sinh môn quá nhạy cảm để tiếp xúc với tia UV (tia tử ngoại, tia cực tím).

Đề cập tới nguy cơ ung thư da, bác sĩ da liễu Zain Husain ở bang New Jersey, Mỹ đặt câu hỏi: "Các bạn có thực sự muốn tôi phải phẫu thuật Mohs (cắt bỏ từng lớp da bị ung thư) trên bộ phận sinh dục của mình không?", trong khi Tiến sĩ Karan Raj nhấn mạnh cảnh báo "Đừng thu hoạch năng lượng mặt trời bằng bộ phận sinh dục của bạn", với lý giải "tầng sinh môn là vùng mô mỏng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Nó được gọi là khu vực mà mặt trời không chiếu sáng vì sinh học và tiến hóa chắc chắn rằng nó đã bị che giấu đi"…



Linh Quyên (China road, Daily Mail, traveltomorrow)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem