Trào ngược dạ dày – thực quản ở trẻ nhỏ

Thứ năm, ngày 08/05/2014 08:07 AM (GMT+7)
Con tôi hai tháng tuổi hay ọc sữa, một tuần nay còn bú ít vì sữa xuống nhiều cháu không chịu bú. Đi khám, bác sĩ nói cháu viêm họng và kê Clamoxyl nhưng cháu vẫn ít bú. Cháu không sốt không ho. Xin cho tôi lời khuyên.(Hồng Thắm, TP.HCM)
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Hậu trả lời:
Trẻ dưới 24 tháng tuổi, nhất là dưới sáu tháng, rất hay gặp tình trạng trào ngược dạ dày – thực quản. Đây có thể là hiện tượng sinh lý bình thường do cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh. Nếu cháu lên cân tốt, bú giỏi thì không đáng lo, chỉ cần chia nhỏ bữa bú và thay đổi tư thế sau bú là ổn. Tuy nhiên có một số là bệnh lý, làm bé bị viêm thực quản do axít ở dạ dày trào lên thực quản, gây biếng bú, viêm hô hấp và chậm tăng trưởng.

Những trường hợp này phải khám và điều trị tại bệnh viện nhi. Trường hợp bé sợ bú do sữa xuống quá nhanh có thể được khắc phục bằng cách dùng bàn tay chặn ngực, ngăn bớt tia sữa phun quá mạnh, hoặc vắt bỏ bớt một ít sữa đầu tiên trước khi cho bé bú.

Thế giới Tiếp thị (Theo Thế giới Tiếp thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem