Triệt phá băng nhóm dùng xe luồng xanh, mang theo súng vận chuyển số lượng "khủng" 50kg ma túy

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 01/10/2021 08:00 AM (GMT+7)
Lợi dụng dịch bệnh, các đối tượng đã dùng xe luồng xanh rồi mang theo súng đạn vận chuyển 50kg ma túy đá đi tiêu thụ.
Bình luận 0

Sáng 1/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá chuyên án 1220Q đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn và thu giữ hơn 50kg ma túy đá. 

Bên cạnh đó, công an cũng đang tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong đường dây buôn ma tuý này.

Đồng Nai: Triệt phá băng nhóm dùng xe luồng xanh mang theo súng vận chuyển 50kg ma túy - Ảnh 1.

Công an Đồng Nai kiểm tra số tang vật gồm 50kg ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó sau một thời gian đeo bám địa bàn, vào trưa 30/9 Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triệt phá chuyên án vận chuyển ma túy lớn tại địa bàn xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma túy đá; 1 khẩu súng, 10 viên đạn, một quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.

Đồng Nai: Triệt phá băng nhóm dùng xe luồng xanh mang theo súng vận chuyển 50kg ma túy - Ảnh 2.

Ma túy được đóng theo từng gói. (Ảnh: Nha Mẫn)

Các đối tượng này đã lợi dụng các xe nhận diện luồng xanh để vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn. 

Đây được xem là chuyên án thu giữ được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, qua nắm bắt địa bàn công an đã phát hiện ra đường dây ma túy cực lớn, vận chuyển từ nước ngoài vào tiêu thụ tại Việt Nam, hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, vào tháng 12/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án số 1220Q. 

Đến tháng 9/2021,  Công an huyện Xuân Lộc cũng tiếp tục xác lập chuyên án số 921M để triệt phá các đường dây mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước chiến công lớn của Công an Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc - ông Viên Hồng Tiến đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng vì đã  kịp thời triệt phá, chặn một lượng lớn ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem