Triệt phá xưởng sản xuất súng "khủng" ở đất Cảng

Thứ năm, ngày 20/06/2013 06:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thượng tá Thắng, đây một xưởng sản xuất, buôn bán, tàng trữ vũ khí trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Bình luận 0

Từ lời khai của Vân, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà Loan, thu giữ 22 khẩu súng các loại, 241 viên đạn các loại, 21 báng súng bằng sắt cùng nhiều phụ kiện, phương tiện sản xuất súng và và sổ ghi chép việc mua bán súng.

img
Đối tượng Nhất tại cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Nhất, SN 1975, trú tại Tổ 29 phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng về hành vi sản xuất, chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, hồi 18h45 ngày 18.06, sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, Phòng CSĐT Công an TP. Hải Phòng kết hợp với Đội ma túy – Công an huyện An Dương, Công an quận Lê Chân bất ngờ đột nhập vào nhà Nhất và vợ là Trần Thị Hồng Vân, SN 1973, thu giữ 05 khẩu súng dạng bút, 01 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 01 khẩu súng dạng súng kíp, 01 quả lựu đạn mỏ vịt, 45 viên đạn; 01 máy phay, 01 máy tiện, 02 máy khoan cùng nhiều dụng cụ chế tạo vũ khí.

Tại Cơ quan Công an, Nhất và Vân khai, với ý tưởng sản xuất súng dạng bút và súng dạng col xoay bán cho một số đối tượng quen biết, tháng 5.2012, Nhất tự đi mua máy móc về để sản xuất, còn Vân có nhiệm vụ mua đạn thể thao để xử dụng cho các loại súng nói trên. Cùng đường dây sản xuất vũ khí này Vân khai còn có Vũ Thị Loan, sinh năm 1960, trú tại số 146 Quang Trung, Hồng Bàng.

Từ lời khai của Vân, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà Loan, thu giữ thêm 22 khẩu súng các loại, 241 viên đạn các loại, 21 báng súng bằng sắt cùng nhiều phụ kiện, phương tiện sản xuất súng và và sổ ghi chép việc mua bán súng.

img
"Xưởng" sản xuất súng do Nhất làm "chủ"

Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó trưởng Phòng PC45 - Công an TP. Hải Phòng cho biết, Nhất là đối tượng từng có hai tiền án đều về tội phá hủy công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Năm 2008, trong khi đang thi hành án, phát hiện Nhất bị nhiễm HIV nên Nhất được tạm hoãn thi hành án để về nhà chữa bệnh.

Cũng theo thượng tá Thắng, đây một xưởng sản xuất, buôn bán, tàng trữ vũ khí trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Vụ việc hiện vẫn được Cơ quan Công an TP. Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem