Triều Tiên bác cáo buộc bán vũ khí cho Nga, yêu cầu Mỹ phát ngôn thận trọng

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ năm, ngày 22/09/2022 16:27 PM (GMT+7)
Bình Nhưỡng vừa lên tiếng bác bỏ các tuyên bố của Mỹ về việc nước này bán vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine, đồng thời lên án "cáo buộc thiếu thận trọng" của Washington, theo Aljazeera.
Bình luận 0
Triều Tiên bác cáo buộc bán vũ khí cho Nga, yêu cầu Mỹ 'im lặng' - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh Alexander Zemlianichenko/Aljazeera

"Chúng tôi chưa bao giờ xuất khẩu vũ khí hoặc đạn dược cho Nga trước đây và chúng tôi không có kế hoạch xuất khẩu chúng", một quan chức tại Tổng cục Trang bị của Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố và được hãng thông tấn KCNA trích dẫn lại.

Vị quan chức Triều Tiên giấu tên cũng lên án Mỹ và các thế lực thù địch khác đang “tung tin đồn thất thiệt về các thỏa thuận vũ khí” giữa Bình Nhưỡng và Moscow giữa lúc cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn và cho rằng đây là một nỗ lực “làm hoen ố” hình ảnh của nước này.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ và nghiêm khắc cảnh báo Mỹ về việc truyền bá những luận điệu chống lại Triều Tiên như vậy”, vị quan chức này nói.

Trong tuyên bố trên KCNA, vị quan chức Triều Tiên yêu cầu Mỹ ngừng đưa ra "những cáo buộc thiếu thận trọng" và "giữ mồm giữ miệng". Đồng thời, ông này nhấn mạnh "quyền hợp pháp" của Triều Tiên trong việc xuất khẩu và nhập khẩu thiết bị quân sự nếu nước này muốn làm như vậy. 

Những tuyên bố của quan chức Triều Tiên được đưa ra sau khi Nhà Trắng vào hồi đầu tháng 9 nói rằng, Nga đang mua đạn pháo và tên lửa từ Triều để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington tin rằng các giao dịch vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng “có thể bao gồm hàng triệu viên đạn, rocket và đạn pháo”.

Tuy nhiên, trích dẫn thông tin tình báo Mỹ đã giải mật, ông nhấn mạnh vào thời điểm đó rằng thương vụ vẫn chưa hoàn tất và không có dấu hiệu cho thấy vũ khí Triều Tiên đang được sử dụng ở Ukraine.

Nhà Trắng nhận định rằng, việc Nga mua đạn pháo từ Triều Tiên, cũng như thỏa thuận mua máy bay không người lái của Iran, cho thấy Nga đang gặp khó khăn sau nhiều tháng bị phương Tây trừng phạt kinh tế và công nghệ.

Bất kỳ hoạt động xuất khẩu vũ khí nào của Triều Tiên sang Nga đều vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp quốc cấm nước này nhập khẩu hoặc xuất khẩu vũ khí.

Trước đó, Nga đã bác bỏ cáo buộc mua vũ khí Triều Tiên của Mỹ đồng thời yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng cho những gì họ tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem