Trong cái lạnh thấu xương, hàng triệu người Afghanistan đang cần giúp đỡ

Lê Phương (1news) Chủ nhật, ngày 30/01/2022 09:00 AM (GMT+7)
Ngọn lửa bập bùng được đốt từ giấy, giẻ rách và cành cây khô là thứ duy nhất mà Gulnaz có để giữ ấm cho cậu con trai 18 tháng tuổi của cô.
Bình luận 0
Trong cái lạnh thấu xương, hàng triệu người Afghanistan đang cần giúp đỡ - Ảnh 1.

Gulnaz cho biết ngày nhiều nhất cô sẽ kiếm được khoảng 300 Afghani Afghanistan (4,32 USD). Ảnh: AP

Đường cao tốc dài 70km nằm giữa những ngọn đồi phủ đầy tuyết. Thỉnh thoảng, một người lái xe sẽ giảm tốc độ xe của mình và dúi một tờ tiền vào bàn tay trần, đầy bụi bẩn của người phụ nữ 28 tuổi. Gulnaz đã ngồi hàng giờ trên đường cao tốc trong tiết trời lạnh thấu xương.

Em gái 16 tuổi của cô, Khalida, ngồi gần đó. Cả hai đều trùm những chiếc áo khoác màu xanh lam. Vào một ngày may mắn, Gulnaz nói rằng họ có thể kiếm được 300 Afghani Afghanistan (4,32 USD), nhưng hầu hết thì ít hơn.

Sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8, hàng tỷ USD viện trợ quốc tế đã bị rút ra khỏi đất nước và khiến một quốc gia vốn đã nghèo khó lại bị tàn phá bởi chiến tranh, hạn hán và lũ lụt, gặp phải thảm họa nhân đạo.

Trong những tuần gần đây, cái lạnh mùa đông khắc nghiệt đang khiến hàng triệu người gặp khó khăn, họ không có thức ăn hay nhiên liệu sưởi ấm. Một số người nhận thức ăn từ nhóm viện trợ và đốt lửa sưởi từ những cành cây khô kiếm được trên con đường phủ tuyết trắng xóa.

Shelley Thakral, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực Thế giới tại Afghanistan, cho biết: "Vấn đề hiện nay ở Afghanistan rất nghiêm trọng. Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian".

Đầu tháng này, Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi số tiền hơn 7,5 tỷ USD để giúp đỡ Afghanistan.

Người ta ước tính rằng khoảng 90% trong số 38 triệu người Afghanistan sống phụ thuộc vào viện trợ. Liên hợp quốc cho biết gần ba triệu người phải rời bỏ quê hương do hạn hán, chiến tranh và đói nghèo.

Chỉ riêng trong năm 2020, 700.000 người Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người sống trong điều kiện thiếu thốn ở ngoại ô các thành phố, trong các công viên và nơi công cộng, bất cứ nơi nào họ có thể ngả lưng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem