Trồng cây cảnh phong thủy đang hot, một nông dân Bắc Ninh thu tiền tỷ, giàu to

Thái Bình (Cổng TTĐT Bắc Ninh) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 05:12 AM (GMT+7)
Ngoài 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Thịnh, hội viên, nông dân thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) vẫn ngày ngày say mê cắt tỉa, uốn nắn, chăm sóc cho từng chậu cây cảnh phong thủy. Với bà, trồng cây phong thủy những là công việc làm giàu về kinh tế mà còn giúp bà sống vui, sống khỏe, sống có ích ở cái tuổi trung niên.
Bình luận 0

Cẩn thận vạch tấm lưới che để từng chậu cây phong thủy được hứng nắng sớm, bật vòi tưới nước cho những chậu cây lá, bà Thịnh vui vẻ giới thiệu một loạt các loại cây cảnh.

Nào cây kim ngân, cây kim tiền, cây phát tài, thiết mộc lan, cây bạch mã hoàng tử, đỗ quyên, trạng nguyên; rồi các loại cây cảnh lá như huyết dụ, thường xuân, chà là... đáp ứng nhu cầu người chơi cây phong thủy.

Trồng cây cảnh phong thủy đang hot, một nông dân Bắc Ninh thu tiền tỷ, giàu to - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) chăm sóc các chậu cây cảnh phong thủy trước khi mang bày bán tại cửa hàng

Bà Thịnh cho hay, khi điều kiện sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhà cửa được xây dựng khang trang, nhiều người bắt đầu tìm mua các loại cây hoa cảnh, trong đó có cây phong thủy để trang trí.

Bên cạnh đó, một số người muốn mua các loại cây phong thuỷ với mong muốn không chỉ để làm đẹp mà còn mang đến tài lộc cho bản thân và gia đình. 

Nhất là vào dịp tết, những người có điều kiện sẵn sàng đầu tư nhiều tiền mua các loại hoa, cây cảnh để chơi tết.

Nhạy bén nhìn ra nhu cầu của người dân, vào thời điểm 10 năm về trước, gia đình bà Thịnh là hộ đầu tiên kinh doanh cây cảnh phong thủy trên địa bàn thị trấn Hồ nói riêng và huyện Thuận Thành nói chung.

Để có cây phong thủy đẹp, đa dạng về chủng loại, bà lặn lội đến các nhà vườn lớn ở các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Lạng Sơn. 

Nhờ tuyển chọn kỹ càng từng chậu cây cảnh mà ngay từ thời gian đầu mới mở, cửa hàng của bà đã thu hút nhiều khách hàng đến tìm mua.

Bà Thịnh cho biết thêm, đối tượng khách hàng mua cây cảnh phong thủy của cửa hàng rất phong phú, không chỉ là các hộ gia đình nhỏ lẻ tại thị trấn Hồ mà còn là những nhân viên văn phòng, các cơ quan, công sở khắp trong và ngoài huyện. 

Và càng theo thời gian, nhu cầu mua cây phong thủy của nhóm đối tượng này lại càng cao, phần vì cải thiện môi trường sống, môi trường làm việc, phần khác đó là tin tưởng rằng cây phong thủy sẽ giúp công việc của mọi người thêm phần may mắn và thuận lợi hơn.

Các loại cây cảnh phong thủy được ưa chuộng, bán chạy nhất của cửa hàng bà Thịnh là cây kim ngân, kim tiền, phát trài, thiết mộc lan, bạch mã hoàng tử. 

Đây là những loại cây liên quan đến tài lộc. Hơn nữa đều là những cây dễ thích nghi, dễ chăm sóc nên càng được ưa chuộng.

Cũng theo chia sẻ của bà Thịnh, hiện cửa hàng cung cấp trên 30 loại cây phong thủy, với những mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khác hàng khác nhau. Chậu rẻ nhất chỉ hơn 100 ngàn đồng và cao nhất trên 4 triệu đồng tùy theo kích thước và loại cây.

Ngoài khả năng tài chính, theo bà Thịnh, việc khách hàng chọn cây cảnh phong thủy còn tùy theo lứa tuổi, quan niệm của mỗi người. Không đơn giản là việc đến ngắm cây cảnh và chọn mà đó còn thể hiện sự tinh thông, am hiểu về nghệ thuật phong thuỷ cây cảnh của người mua. 

Đối với người sành về cây cảnh phong thủy, thì thế và dáng đứng của cây là rất quan trọng. Thế cây phải vững chãi, cành lá sum suê, trong đó phải có cả lá-lộc-chồi, nếu loại cây có trái thì phải đủ loại trái chín, trái xanh, trái non… 

Một cây cảnh như thế có thể được xem là đẹp và như ý, bởi nó hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm và biểu hiện sự an khang, thịnh vượng cho gia chủ.

Dịp Tết nguyên đán năm nay, cửa hàng của bà Thịnh cung cấp trên 1.000 cây cảnh phong thủy cho thị trường. Doanh thu trung bình hàng năm của cửa hàng đạt từ 2,5 đến 3 tỷ đồng, điều đáng nói là doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bước sang năm 2022, bà Thịnh đã có trọn vẹn 10 năm gắn bó với nghề kinh doanh cây phong thủy. Tuy nhiên, càng theo nghề, người nông dân này lại càng say nghề, càng đam mê với nghề. Thời gian tới, bà dự định mở rộng cửa hàng cả về quy mô diện tích lẫn số lượng các loại cây cảnh để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của thị trường.

Những nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế từ tư duy đổi mới, sáng tạo của bà Thịnh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho hội viên, nông dân học tập và làm theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem