Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 08/05/2022 06:11 AM (GMT+7)
Nhiều lúc bạn thấy mình trồng cây cảnh nào trong nhà nhìn cũng lạc lõng, không đẹp. Đó chưa hẳn vì cây cảnh mà do bạn đã chọn chậu không phù hợp với cây và khung cảnh trong nhà.
Bình luận 0

Nhiều bạn thích trồng hoa, cây cảnh, dùng chậu cây để trang trí cho môi trường sống trong nhà chắc hẳn sẽ băn khoăn: "Tại sao những cây cảnh trong tạp chí nhà tôi đẹp thế, còn trong nhà tôi lại xấu thế?".

Trên thực tế, ngoài hình dáng và kỹ năng trồng trọt của cây cảnh, nguyên nhân chính là sự không hợp nhau giữa kiểu cây cảnh, loài hoa và phong cách trang trí nhà cửa. Trong đó, điều nhiều người thiếu sót, không mấy lưu tâm chính là chậu trồng cây cảnh.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 1.

Chậu cây cảnh đẹp sẽ tôn lên vẻ đẹp của cây và của cả ngôi nhà của bạn

Ví dụ, nếu một người đầy những nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng lại đi một đôi dép lê trên chân, đương nhiên không chỉ người khác nhìn vào thấy lôi thôi mà bản thân người đó cũng sẽ thấy lạc lõng, khó chịu.

Tương tự, chúng ta thử xem những chậu cây cảnh ở nhà bằng nhựa, bằng gốm cũ kỹ liệu có ăn nhập với một phong cách nội thất quý giá, sang trọng, với những bức tranh đắt tiền?

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 2.

Có rất nhiều loại chậu cây cảnh cho bạn lựa chọn

Do đó, khi trồng cây cảnh nào trong nhà, ngoài việc lưu ý đến loài cây, dáng cây, vị trí đặt cây bạn cần phải chón cả chậu cây cảnh phù hợp với dáng cây và phong cách gian phòng mà bạn định trưng bày.

Người xưa nói: "Một bông hoa tươi tốt cần một phụ kiện tuyệt vời". Theo nghĩa nào đó, trồng cây cảnh trong nhà thì chậu cây còn quan trọng hơn cả cây! Dưới đây là những lưu ý khi lựa chọn chậu cây cảnh.

Chậu cây cảnh không đẹp mắt?

Nếu chậu cây cảnh của bạn không đẹp mắt, bạn hãy thay một "áo mới" mới cho cây. Bạn có nhiều lựa chọn chậu cây cảnh cho phù hợp.

1. Túi môi trường

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 3.

Trồng cây cảnh trong túi thân thiện với môi trường

Những chiếc túi thân thiện với môi trường này khá hữu dụng trong việc trồng cây cảnh.

Nếu bạn nghĩ rằng chậu cây cảnh nào trong nhà mình xấu, hãy đặt cả chậu vào trong chiếc túi thân thiện với môi trường cùng với chiếc chậu, rồi bẻ miệng túi ra một chút.

Sự giản dị này khiến cây cảnh của bạn khá đáng yêu đồng thời nâng được chiều cao của chậu cây.

2. Túi giấy tái sử dụng

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 4.

Trồng cây cảnh trong túi tái sử dụng

Tương tự những chiếc túi tái sử dụng cũng rất đẹp để trồng cây cảnh. Phương pháp này cũng giống như phương pháp của túi tái sử dụng.

Nếu ở nhà có những chậu cây cảnh nhỏ như cây xương rồng,… bạn dùng túi tái sử dụng để đặt cây vào sẽ rất dễ thương và xinh xắn.

3. Giỏ rơm, cói

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 5.

Trồng cây cảnh trong giỏ rơm, cói

Những chiếc giỏ rơm, cói trồng cây cảnh thường được xuất hiện trên nhiều tạp chí gia đình. Việc sử dụng chúng thay cho những chậu cây cảnh thông thường có thể phù hợp với mọi phong cách trang trí.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 6.

Nó đã được coi là "chậu cây cảnh" được ưa thích của những nhà thiết kế nội thất, giới yêu thích cây cảnh, hoa lá.

Bạn có thể bắt gặp những giỏ rơm trồng cây này trong một số phong cách trang trí của Mỹ, Bắc Âu, Trung Quốc...

4. Giỏ tre

Nếu nói rằng giỏ rơm, cói được tết cẩn thận, có tỉ mỉ thì những chiếc giỏ tre được sử dụng ở đây được làm sơ sài. Nhiều người còn tận dụng giỏ tre sau khi mua hoa quả, đồ dùng ở chợ về.

Đương nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn hoặc đặt làm các giỏ tre, mây đan cẩn thận, cầu kỳ hơn. Tuy nhiên, giỏ tre dù đơn giản hay cầu kỳ thì việc trồng cây cảnh vào đó cũng đem lại sự thi vị riêng.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 7.

Trồng cây cảnh trong giỏ tre

Nó có thể được coi là kém chất lượng và thường không đẹp mắt khi chiếm không gian trong nhà. Nhưng chỉ cần bạn dọn dẹp một chút, trồng cây cảnh lớn vào đó và bày ở chỗ hợp lý thì lại là sự kết hợp hoàn hảo.

5. Xô thiếc

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 8.

Trồng cây cảnh trong xô thiếc

Xô thiết, sắt, inoc... cũng có thể tham gia vào cuộc vui này. Nhưng hầu hết chúng được sử dụng trong một số trang trí theo phong cách retro của Mỹ, hoặc phong cách Bắc Âu.

Còn đối với các phong cách trang trí khác, tốt nhất là không nên đặt cây cảnh vào các xô thiếc này vì có vẻ nó sẽ lạc lõng.

Các loại chậu cây cảnh

Nếu bạn không thích những chiếc "áo mới" cho chậu cây cảnh thì bạn có thể "chuyển nhà" mí cho cây cảnh của bạn. Dưới đây là các chậu cây cảnh để bạn lựa chọn:

1. Chậu cây cảnh xi măng

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 9.

Trồng cây cảnh trong chậu xi măng

Chậu cây cảnh xi măng nhìn đơn giản nhưng rất ngầu. Bề ngoài tạo ấn tượng cứng cỏi, thô ráp, chân thật. Trồng cây cảnh trong những chậu xi măng này cũng rất thú vị.

2. Chậu cây cảnh đất nung

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 10.

Trồng cây cảnh trong chậu đất nung

Chậu đất nung đã có thâm niên hàng trăm năm trong việc trồng cây cảnh và là lựa chọn ưa thích của nhiều người.
Chậu cây cảnh này có phong cách cổ điển, nhìn tự nhiên và thân thiện với môi trường. Hiện nay, để giảm giá thành và tiện lợi hơn trong việc di chuyển, người ta thường làm giả chậu đất nung bằng ngựa.

Hơn nữa, chậu cây cảnh đất nung có khí chất tự nhiên, chất liệu có độ thoáng khí tốt, giá thành không cao, nhiều kiểu dáng đa dạng nên vẫn được nhiều người trông cây cảnh ưa thích.

3. Chậu cây cảnh bằng kim loại

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 11.

Trồng cây cảnh trong chậu kim loại

Chậu cây cảnh bằng kim loại rất hiếm, lấy màu vàng và đồng thau làm chủ đạo, chưa kể họa tiết, đẹp và ngầu.

Mặc dù chậu cây cảnh kim loại thông gió, thoát nước đều không tốt nhưng nếu ánh sáng ở một số nơi không tốt, sử dụng chậu hoa kim loại có thể làm tăng độ sáng cho ngôi nhà.

Một số loài cây cảnh chịu bóng, có sức sống mãnh liệt vẫn có thể thích nghi với chậu kim loại.

4. Chậu cây cảnh thủy tinh

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 12.

Trồng cây cảnh trong bình thủy tinh

Cũng có thể gọi chậu cây cảnh thủy tinh là bình thủy tinh. Các loại bình này chủ yếu trồng một số loại cây thủy canh và các loài xương rồng.

Một bình cây cảnh thủy tinh có giá trị thẩm mỹ siêu cao được đặt trên máy tính để bàn và đầu giường. Bạn có thể thu hút được sự chú ý của khách đến chơi với những bình thủy tinh trồng cây cảnh treo lên cao như thế này.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 13.

Cây cảnh treo lên thế này rất vui mắt và sáng nhà

Nó đẹp "không góc chết" và cũng tăng độ sáng sủa cho gia đình. Bạn hãy thử ngay nhé!

5. Chậu cây cảnh sứ trắng

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 14.

Trồng cây cảnh trong chậu sứ trắng

Không cần phải nói về vẻ đẹp của các chậu sứ trắng khi trồng cây cảnh. Bạn hãy dùng "một bộ" các chậu sứ trắng để trồng các cây cảnh hoặc trồng các cây cảnh lá có sức sống mãnh liệt, sẽ rất nổi bật.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 15.

Với chậu cây cảnh sứ trắng bạn cũng sẽ tiết kiệm tiền bạc, công sức vì không cần phải tốn công sức gì cây cảnh đặt trong nhà cũng rất đẹp. Chậu sú trắng cũng giống như áo sơ mi trắng, nó là một kiểu áo đa năng, phù hợp với mọi môi trường.

Nói chung, chậu sứ trắng có thể trồng mọi cây cảnh và hợp với mọi ngôi nhà.

Tự sáng tạo chậu cây cảnh theo phong cách riêng

Thực vật khao khát tự do, cũng giống như con người vậy.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 16.

Cây cảnh ưa thích tự do

Nếu bạn cho rằng trồng cây cảnh trong chậu hoặc bình thủy tinh rất tù túng thì có thể tự tạo "nhà" cho cây cảnh theo bất cứ phong cách nào bạn thích. Bạn có thể vừa trồng cây cảnh vừa làm vật trang trí trong nhà và treo ở bất cứ đâu bạn thích.

Thật là "1 hòn đá chết 2 con chim".

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 17.

Bạn có thể tự tạo "nhà" cho cây cảnh

Nhiều người có thể nghĩ rằng nếu bạn làm điều này, đất và nước sẽ làm bẩn nhà. Bạn đừng cả nghĩ. Chắc chắn lúc bạn sáng tạo thì sẽ bày bừa một chút nhưng làm xong thì sẽ không ảnh hưởng gì cả.

Những "chậu" cây cảnh kiểu này rất tinh tế, treo lên rất đẹp.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 18.

Cách tạo "chậu" cây cảnh theo phong cách này rất thú vị

Bạn hãy bọc rễ cây bằng đất nửa ướt rồi nhào thành những quả bóng, nếu khô quá bạn có thể xịt một ít nước trước khi nhào nhưng đừng ấn quá mạnh.

Quấn rêu, cỏ khô... ở bên ngoài bầu đất để tránh đất bị nhão. Sau đó, dây gai, dây câu, len, dây thừng... để quấn chặt quả cầu cây lại.

Trồng cây cảnh trong nhà cứ thấy xấu xấu, đó là vì bạn đã bỏ qua phụ kiện quan trọng này - Ảnh 19.

Bằng cách này, một chậu cây cảnh được tạo ra không mất tiền mua. Hàng ngày, bạn chỉ cần phun một lượng nước nhỏ là cây sống được. Sau một thời gian có thể lấy quả cầu ngâm nước để cấp nước đầy đủ cho cây cảnh sống lâu dài.

(Theo SH)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem