Trồng loại cây lá xanh mát, bà con dân tộc Giáy ở Bản Bo của Lai Châu thành triệu phú

Vinh Duy – Bảo Anh Thứ sáu, ngày 24/06/2022 07:25 AM (GMT+7)
Hơn 12 năm bén rễ ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu), cây chè đã và đang trở thành cây trồng chủ lực, giúp người dân các dân tộc thiểu số, trong đó có bà con dân tộc Giáy tăng thu nhập, tiến tới làm giàu…
Bình luận 0

Video: Mô hình trồng chè chất lượng cao của bà con dân tộc Giáy xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Đồng bào dân tộc Giáy xã Bản Bo (Tam Đường) hăng hái trồng chè chất lượng cao

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt Điện tử, ông Đỗ Trọng Thịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) nói: Xã Bản Bo nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, trên địa bàn xã có rất nhiều loại đất khác nhau, trong đó chủ yếu là đất phù sa bồi tụ, đất feralit biến đổi, đất feralit đỏ vàng, vàng nhạt và đất mùn phù hợp cho việc phát triển cây công nghiệp và cây hàng năm.

Tam Đường: Cả xã hăng hái trồng cây lá xanh mướt, nước óng ánh   - Ảnh 2.

Hiện tại xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) có diện tích trồng cây chè chất lượng cao là 832ha. Nhờ định hướng phát triển cây chè phù hợp với phát triển kinh tế đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Giáy trên địa bàn xã từng bước xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Bảo Anh

Bên cạnh đó, xã Bản Bo được thiên ưu đãi cho nguồn nước dồi dào chủ yếu từ các hệ thống suối, khe và các mó nước, rất thuận lợi phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con.

Nhờ đó, năm 2012 khi cây chè được đưa vào trồng tại xã nhanh chóng bén rễ, diện tích ngày càng được mở rộng theo năm và trở thành cây trồng mũi nhọn giúp bà con trong xã tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo.

Gia đình chị Hoàng U Mẩy, dân tộc Giáy ở bản Nậm Phát, xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) trước đây là hộ nghèo, kinh tế chủ yếu là làm nương rẫy và trồng rừng nhưng hiệu quả kinh tế không cao. 

Năm 2009, gia đình chị được nhà nước hỗ trợ chuyển đổi 1ha đất đồi bỏ hoang và đất tham gia trồng rừng kém hiệu quả sang trồng chè chất lượng cao, nhờ tích cực chăm sóc đến năm 2013 diện tích chè của gia đình chị bắt đầu cho thu hái ổn định, mỗi năm hái 5 đến 6 lứa giúp gia đình chị thu nhập 45 đến 50 triệu đồng. Nhờ đó năm 2016, gia đình chị đã thoát ra khỏi hộ nghèo.

Chị Mẩy hồ hởi chia sẻ với phóng viên: Trước đây bà con bản Nậm Phát chỉ biết đốt nương, làm rẫy nên cái đói, cái nghèo đeo bám chúng tôi quanh năm. Một vài năm trở lại đây, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự quan tâm đầu tư của nhà nước, người Mông xã Bản Bo chúng tôi đã biết thâm canh cây chè chất lượng cao, bà con phấn khởi mở rộng diện tích chè nhằm nâng cao thu nhập, đến nay cả bản đã có gần 100ha chè được trồng và đang cho thu hái ổn định.

Tam Đường: Cả xã hăng hái trồng cây lá xanh mướt, nước óng ánh   - Ảnh 4.

Cây chè hiện nay là cây trồng chủ lực giúp người dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Ảnh: Vinh Duy

Cũng giống như bao gia đình khác trong bản, được nhà nước hỗ trợ trồng 1ha chè gia đình anh Hạng A Phình, bản Nậm Phát, xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) cũng hăng hái tham gia. Với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó từ 1ha chè mỗi năm gia đình anh thu nhập thêm từ 50 – 60 triệu đồng, số tiền đó giúp gia đình anh Phình mua được xe máy và nhiều thiết bị phục vụ sinh hoạt trong gia đình.

Theo anh Phình trồng chè tuy vất vả nhưng lại có thu nhập ổn định, trong quá trình trồng cần chú trọng việc làm cỏ, tưới đủ nước và bón phân đúng định kỳ cây chè sẽ phát triển tốt và cho sản lượng cao.

Tam Đường chung tay cùng nông dân trồng chè

Đưa chúng tôi đi thăm đồi chè xanh mướt đã đến lứa thu hoạch, ông Đỗ Trọng Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã nhớ lại: Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xã Bản Bo đã mạnh dạn lựa chọn cây chè đưa vào trồng thí điểm từ năm 2012. 

Ban đầu, việc đưa cây chè vào trồng gặp rất nhiều khó khăn, một phần cũng bởi người dân đã quen với các loại cây trồng cũ như lúa, ngô… nên rất ngại thay đổi. Trước thực trạng ấy, cấp uỷ chính quyền xã đã rất kiên trì vận động, bằng phương pháp đến từng ngõ, gõ từng nhà động viên và hướng dẫn kỹ thuật trồng chè cho bà con… khi cây chè cho hoạch những lứa đầu tiên, nhận thấy giá trị kinh tế mang lại tốt hơn so với cây trồng cũ, bà con nông dân ở xã Bản Bo tin tưởng và hồ hởi tham gia.

Tam Đường: Cả xã hăng hái trồng cây lá xanh mướt, nước óng ánh   - Ảnh 5.

Nhà máy chè được Công ty Cổ phần đâu tư phát triển chè Tam Đường xây dựng ngay tại xã Bản Bo thuận lợi cho người dân giao thương. Ảnh: Bảo Anh

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhiều diện tích đất kém hiệu quả của xã đã được bà con tích cực khai khoang trồng chè. Hiện nay, xã Bản Bo có tổng diện tích chè 832ha, trong đó chè kiến thiết cơ bản có 148ha, chè kinh doanh 684ha. Tổng sản lượng chè búp tươi 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 2600 tấn, tăng 200 tấn so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ định hướng phát triển cây chè phù hợp với phát triển kinh tế đã giúp người dân trên địa bàn xã từng bước xóa đói giảm nghèo

Để cây chè phát triển tốt và cho năng suất chất lượng cao, chính quyền xã đã phối hợp cùng với người dân tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó giá trị sản phẩm chè ở xã Bản Bo thời gian qua được nâng lên rõ rệt, người dân đang từng bước thoát nghèo. Cây chè đã và đang trở thành cây trồng mũi nhọn hứa hẹn đem lại cuộc sống ổn định và no ấm cho người dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem