Trump lĩnh quả đắng "tiền mất tật mang" ở Wisconsin

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 29/11/2020 12:02 PM (GMT+7)
Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã phải chi hàng triệu USD tiền túi để kiểm phiếu lại ở bang chiến trường Wisconsin và cuối cùng chỉ để xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng ở đây.
Bình luận 0
Trump lĩnh quả đắng "tiền mất tật mang" ở Wisconsin - Ảnh 1.

Cuộc bầu cử tổng thống có thể đã kết thúc, nhưng chiến dịch của Trump vẫn đang cố gây quỹ như năm 2019. Việc gây quỹ này nhằm phục vụ cho chiến dịch pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử với chiến thắng gần như thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Cuộc vận động là những lời kêu gọi điên cuồng, tuyệt vọng để giúp tài trợ cho các nỗ lực pháp lý của chiến dịch nhằm “bảo vệ cuộc bầu cử từ phe cánh tả cực đoan, phương tiện truyền thông giả”.

Tất nhiên, theo Motherjones, hầu hết số tiền huy động được thông qua những lời kêu gọi như vậy sẽ được dùng để giúp Trump giải quyết khoản nợ chiến dịch tranh cử. Nhưng ngay cả khi một số ít trong khoản tiền đó thực sự được dùng để nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử thông qua kiện tụng và kiểm phiếu lại, thì đây cũng chỉ là hành động "ném tiền qua cửa sổ".

Điển hình là trường hợp gần đây nhất: Chiến dịch của ông Trump đã trả 3 triệu USD tiền tài trợ cho Ủy ban Bầu cử Wisconsin để kiểm phiếu lại ở hai quận của bang này là Milwaukee và Dane, nơi Tổng thống đắc cử Joe Biden được thông báo đã thắng quá dễ dàng. 

Phe ông Trump đã lập luận rằng cuộc bầu cử đầy rẫy gian lận và chiến dịch tranh cử của ông đang cố gắng để vô hiệu hóa gần 240.000 lá phiếu ở hai quận đó.

Cuộc kiểm phiếu lại của quận Dane sẽ kết thúc vào hôm nay nhưng chiến dịch của ông Trump đã nhận tin xấu sớm. Hôm thứ Sáu 27/11, các quan chức thông báo rằng cuộc kiểm phiếu lại ở quận Milwaukee đã giúp ông Biden có thêm 132 phiếu bầu.

Ngoài ra, thêm một tin xấu khác dành cho chiến dịch của ông Trump đó là Tòa án tối cao Pennsylvania đã đảo ngược phán quyết ngừng chứng nhận bầu cử của tòa phúc thẩm, bác đơn kiện của phe Cộng hòa ở bang này.

"Sau khi xem xét hồ sơ của các bên, chúng tôi bác đơn yêu cầu xem xét lại quá trình chứng nhận bầu cử, do nguyên đơn không nộp khiếu nại kịp thời theo quy định của hiến pháp", tòa án tối cao bang Pennsylvania đêm 28/11 ra phán quyết.

Phán quyết này bác bỏ nỗ lực vào phút cuối từ các thành viên đảng Cộng hòa ở Pennsylvania, trong đó có nghị sĩ Mike Kelly, nhằm ngừng chứng nhận kết quả bầu cử ở bang, với chiến thắng thuộc về Joe Biden.

Quyết định của tòa án tối cao Pennsylvania giáng một đòn mới nhằm vào nỗ lực của Tổng thống Mỹ, chiến dịch của ông và các đảng viên Cộng hòa nhằm đảo ngược kết quả tại bang chiến trường này. Ông Biden được xác định giành chiến thắng tại Pennsylvania với chênh lệch hơn một điểm phần trăm so với Trump.

Truyền thông Mỹ thông báo Biden là Tổng thống đắc cử, song Trump vẫn chưa nhận thua. Trump hôm 26/11 cho biết sẽ chỉ rời Nhà Trắng nếu Biden được tuyên bố chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn, dự kiến diễn ra ngày 14/12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem