Trump quyết phơi bày sự thật về người ngoài hành tinh trước khi mãn nhiệm?

Minh Nhật Thứ ba, ngày 05/01/2021 19:00 PM (GMT+7)
Một điều khoản nhỏ trong dự luật cứu trợ Covid-19 mà Tổng thống Trump mới ký kêu gọi các cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ những gì họ biết về các vật thể không xác định (UFO) được phát hiện gần các căn cứ quân sự của nước này.
Bình luận 0
Trump quyết phơi bày sự thật về người ngoài hành tinh trước khi mãn nhiệm? - Ảnh 1.

Theo Daily Star, hành động cuối cùng của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ có thể là giải mã bí ẩn về UFO.

Theo đó, một điều khoản nhỏ trong dự luật cứu trợ Covid-19 của chính phủ Mỹ trị giá 2,3 nghìn tỷ USD mà ông Trump mới ký vào tuần trước đã kêu gọi Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo báo cáo tất cả những gì họ biết về UFO được phát hiện gần các căn cứ quân sự của Mỹ.

Các chuyên gia tình báo có 180 ngày để biên soạn một báo cáo chính thức về các vụ việc trên. Đây hứa hẹn sẽ là tin sốt dẻo cho những người hâm mộ và tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Động thái này được thúc đẩy bởi quyền Chủ tịch Ủy ban tình báo Mỹ, Thượng nghị sĩ Mark Rubio, người đã tiết lộ vào tháng 8 rằng một vật thể không xác định bí ẩn đã xuất hiện tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Vào thời điểm đó, ông Rubio cho biết, ông hy vọng UFO được điều khiển bởi người ngoài hành tinh chứ không phải đối thủ của Mỹ là Trung Quốc hoặc Nga.

Ông Rubio, 49 tuổi, sau đó nói rằng, ông muốn tiết lộ thêm chi tiết để xác định chúng nhưng bị ràng buộc bởi các hạn chế bảo mật.

 "Chúng tôi không biết nó là gì - và nó không phải của chúng tôi. Tôi muốn thẳng thắn nói rằng nếu nó là thứ gì đó bên ngoài hành tinh này, nó có thể tốt hơn là chúng ta phải thấy một số bước nhảy vọt về kỹ thuật của người Trung Quốc hoặc người Nga", ông Rubio nói.

Theo các điều khoản trong dự luật cứu trợ Covid-19, các chuyên gia tình báo phải tiết lộ tất cả những gì họ biết về "các hiện tượng trên không không xác định" cho các ủy ban tình báo và dịch vụ vũ trang của quốc hội.

Báo cáo cũng phải đề cập đến "các vật thể quan sát trong không khí chưa được xác định".

Nó phải bao gồm một phân tích chi tiết về những "dữ liệu về hiện tượng không xác định" được thu thập bởi tất cả các lĩnh vực tình báo bao gồm cả FBI. Báo cáo cũng phải đưa ra đánh giá về việc liệu "hoạt động của các vật thể trên không không xác định này có thể là do một hoặc nhiều đối thủ nước ngoài gây ra" hay không.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem