Trung Quốc công bố phát hiện mới nhất về nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ ba, ngày 25/05/2021 18:55 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu thuộc Viện virus học Vũ Hán (WIV) và Học viện Khoa học Trung Quốc gần đây công bố các phát hiện mới về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.
Bình luận 0

img

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Viện virus học Vũ Hán.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí sinh học BioRxiv cho biết, không có bất kỳ loại virus Corona nào được phát hiện ở dơi có khả năng bám vào thụ thể ACE2 ở người một cách hiệu quả như virus Corona được phát hiện ở tê tê hoặc một số virus thuộc dòng SARS-CoV-1.

“Những kết quả này cho thấy virus Corona được phát hiện ở dơi có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những virus này có thể đã trải qua các sự kiện chọn lọc hoặc tái tổ hợp trong vật chủ, khiến chúng thích nghi với vật chủ mới và sau đó lây lan sang loài mới”, các nhà nghiên cứu cho biết, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Dơi và tê tê được công nhận là những vật chủ có khả năng chứa virus rất giống với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm ở người.

Dựa trên nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Trung Quốc, có thể nói rằng các chủng virus Corona xuất hiện ở dơi là tổ tiên của virus gây dịch SARS năm 2003 và đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các chủng virus Corona phát hiện ở tê tê cũng gần giống với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm ở người nhất, Yang Zhanqiu, nhà virus học tại Đại học Vũ Hán, nói trên tờ Hoàn Cầu.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới vẫn chưa giải thích được rằng virus Corona đã lây nhiễm và thích nghi từ dơi sang tê tê, sau đó lây nhiễm từ tê tê sang người như thế nào.

img

Virus Corona được phát hiện ở tê tê giống với virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 ở người nhất, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc.

Tờ Hoàn Cầu cho rằng, nghiên cứu một lần nữa bác bỏ khả năng virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 lây lan từ phòng thí nghiệm của Viện virus học Vũ Hán, vì WIV chỉ lưu trữ các mẫu virus Corona thu thập từ dơi.

Chuyên gia Zhuang Shilihe ở Quảng Châu, nói với Hoàn Cầu về việc virus Corona đã biến đổi trong môi trường tự nhiên trong hàng thập kỷ, trước khi lây lan thành công sang người và dẫn đến đại dịch Covid-19.

Hôm 24.5, Trung Quốc cũng bác tin chuyên gia Viện virus học Vũ Hán nhập viện

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bác bỏ báo cáo của tình báo Mỹ về việc 3 chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán phải nhập viện sau khi có triệu chứng giống Covid-19 từ đầu tháng 11/2019. Ông Triệu mô tả báo cáo "hoàn toàn không đúng sự thật".

Yuan Zhiming, Giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia ở WIV, cũng bác bỏ báo cáo của tình báo Mỹ, nói rằng “đó hoàn toàn là lời nói dối”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem