Trung Quốc nói gì sau khi thượng đỉnh Kim-Trump đột ngột kết thúc?

Minh Nhật Thứ năm, ngày 28/02/2019 19:00 PM (GMT+7)
Trung Quốc tuyên bố sẽ đợi để nghe tin từ Mỹ và Triều Tiên sau khi hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Donald Trump kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội mà không đạt được thỏa thuận chung, theo CNN. 
Bình luận 0

 

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Trung Quốc cho biết, họ sẽ đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội sau khi "lắng nghe phát ngôn của những người có thẩm quyền" từ Triều Tiên và Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố với các phóng viên. 

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội kết thúc đột ngột trong khi 2 bên không đạt được thỏa thuận chung. 

"Mọi người đều đã rút được kinh nghiệm trong nửa thế kỷ qua rằng,  vấn đề bán đảo Triều Tiên không thể được giải quyết chỉ sau một đêm", ông Lục nhấn mạnh. 

Trung Quốc hi vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề, nghiêm túc tôn trọng các mối quan tâm chính đáng của nhau và tiếp tục thể hiện thái độ chân thành với nhau", phát ngôn viên Trung Quốc nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bắt đầu vào tối qua tại khách sạn Metropole, Hà Nội. Gặp lại nhau sau gần một năm kể từ hội nghị ở Singapore, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tươi cười, bắt tay và chụp ảnh kỷ niệm.

Ông Trump tỏ ra rất thân thiện, liên tục vỗ vào người ông Kim để thể hiện sự gần gũi. Lãnh đạo Triều Tiên ban đầu dường như căng thẳng nhưng sau đó cũng đáp lại Tổng thống Mỹ cởi mở. Hai lãnh đạo dành cho nhau nhiều lời ca ngợi và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa họ. Ông Trump bày tỏ hy vọng về một hội nghị "bằng hoặc tốt hơn" hội nghị lần một ở Singapore tháng 6.2018.

Dù khởi đầu suôn sẻ, song hội nghị thượng đỉnh bất ngờ bị gián đoạn vào trưa ngày 28.2 khi Nhà Trắng thông báo hai lãnh đạo hủy kế hoạch ăn trưa và không ký kết thỏa thuận chung nào như dự kiến. Ông Trump và ông Kim sau đó lên xe trở về khách sạn.

Tổng thống Trump sau đó nhanh chóng giải thích việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không đạt được kết quả như mong đợi là vì bất đồng về lệnh cấm vận. Triều Tiên sẵn sàng phá dỡ tổ hợp hạt nhân Yongbyong nhưng chỉ khi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận trước.

"Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận nhưng chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó", ông Trump nói. 

Dù ra về tay không, ông chủ Nhà Trắng vẫn bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông cũng tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Kim và cho biết "không ai ra về trọng giận dữ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem