Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, thúc đẩy tự lực công nghệ

V.N (Theo SCMP, Xinhua) Chủ nhật, ngày 05/03/2023 13:10 PM (GMT+7)
Kỳ họp thứ nhất Cơ quan lập pháp Trung Quốc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - tức Nhân đại) khóa XIV khai mạc sáng nay 5/3 tại Bắc Kinh. Trung quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5%, tăng ngân sách quốc phòng lên 7,2%.
Bình luận 0

Cuộc họp  năm nay đánh dấu sự chuyển đổi lãnh đạo hai lần một thập kỷ, trong đó Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của mình. Ông Tập đã dự lễ khai mạc kỳ họp Nhân đại sáng nay.

Tại kỳ họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày báo cáo công tác chính phủ cuối cùng của mình, trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Lý Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc, hiện là nhân vật thứ hai trong Đảng.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, thúc đẩy tự lực công nghệ - Ảnh 1.

Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày báo cáo tại kỳ họp của Nhân đại Trung Quốc. Ảnh: AP.

Theo báo cáo, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm quốc nội lên khoảng 5% trong năm nay. Ban lãnh đạo đất nước đặt mục tiêu ổn định mức tăng trưởng chung, sau khi Trung Quốc không đạt được mục tiêu năm ngoái là khoảng 5,5% trong bối cảnh kiểm soát chặt chẽ đại dịch.

Ông Lý Khắc Cường bày tỏ lo ngại về những bất ổn bên ngoài ngày càng gia tăng trong năm nay, chỉ ra lạm phát toàn cầu cao, nền kinh tế toàn cầu yếu hơn và sự gia tăng nhanh chóng của “sự kiềm chế từ bên ngoài”.

Ông nói rằng sự phục hồi kinh tế trong nước không vững chắc, đầu tư tư nhân vẫn còn yếu, và rủi ro vẫn còn trên thị trường bất động sản và các tổ chức tài chính nhỏ.

Đại dịch Covid-19 đã mang đến ba năm đầy thử thách - Thủ tướng Trung Quốc nói và khẳng định rằng Trung Quốc đã giành được chiến thắng trước đại dịch. 

Sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, phản ứng của Trung Quốc giờ đây sẽ tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và những người mắc bệnh tiềm ẩn để ngăn ngừa bệnh nặng.

Ông nói rằng phản ứng nên khoa học hơn và có mục tiêu hơn, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các loại thuốc mới và vắc-xin cập nhật.

Về đầu tư nước ngoài, ông cho biết Luật Đầu tư Nước ngoài đã cải thiện môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư.

Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện khởi động các dự án mang tính bước ngoặt do nước ngoài tài trợ.

Trung Quốc sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tiếp tục mở cửa lĩnh vực dịch vụ hiện đại và đảm bảo “đối xử quốc gia” đối với các công ty nước ngoài.

Trung Quốc sẽ thực hiện các bước tích cực để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc đã thúc đẩy “hợp tác chất lượng cao” trong Sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhập khẩu và xuất khẩu giữa Trung Quốc và các quốc gia trong Vành đai và Con đường tăng với tốc độ hàng năm là 13,4%, đồng thời trao đổi và hợp tác với các quốc gia này đã cho thấy “tiến bộ ổn định” trong nhiều lĩnh vực.

Ông nói: “Chúng tôi vẫn cam kết đạt được sự tăng trưởng chung thông qua thảo luận và hợp tác, tuân thủ các nguyên tắc thị trường và quy tắc quốc tế, đồng thời thực hiện một số dự án nhằm tăng cường kết nối và hợp tác năng lực công nghiệp.

Ông nói Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nên tăng cường “huấn luyện quân sự và chuẩn bị sẵn sàng” để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ngân sách quân sự của nước này sẽ tăng 7,2% trong năm nay lên 1,5537 nghìn tỷ nhân dân tệ, theo báo cáo tài chính của chính phủ.

Mức tăng này cao hơn so với mức tăng 7,1% lên 1,45 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc nên đặt mục tiêu xây dựng khả năng tự lực về khoa học và công nghệ. Chi tiêu của chính phủ cho nghiên cứu cơ bản sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới.

Khoản tài trợ đặc biệt để hỗ trợ phát triển chip và các ngành công nghiệp quan trọng khác sẽ tăng gần 50% lên 13,3 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD) trong năm nay kể từ năm 2022.

Chi tiêu cho an ninh công cộng cũng được thiết lập để tăng 6,4% vào năm 2023, tăng từ mức 4,7% của năm ngoái.

Theo ông Li, Trung Quốc đã cải thiện việc kiểm soát ô nhiễm và đang theo đuổi sự phát triển xanh và ít carbon.

Ông cho biết tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt hiện ở mức 86,5% tại hơn 300 thành phố trên cả nước.

Công suất lắp đặt của các nguồn năng lượng tái tạo đã tăng từ 650 gigawatt (GW) lên 1200 GW trong 5 năm qua và tỷ lệ năng lượng sạch trong tổng mức tiêu thụ năng lượng đã tăng từ 20,8% lên hơn 25%.

Trong khi đó, ngân sách ngoại giao dự kiến sẽ tăng 12,2% trong năm nay, tăng so với mức 2,4% của năm ngoái.

Ông Lý nói rằng Trung Quốc phải tuân thủ chính sách đối ngoại “độc lập” và “hòa bình”, theo đuổi tình hữu nghị và hợp tác với các quốc gia khác, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến an ninh và phát triển toàn cầu của mình với cộng đồng quốc tế.

“Chúng ta nên kiên định theo đuổi chiến lược mở cửa vì lợi ích chung. Chúng ta nên tiếp tục làm việc để bảo vệ hòa bình thế giới, đóng góp cho sự phát triển toàn cầu và duy trì trật tự quốc tế” -  ông nói.

Về Đài Loan, ông Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa ly khai và chống lại sự can thiệp.  Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề của Đài Loan, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và sẽ thực hiện các bước kiên quyết để phản đối Đài Loan độc lập và thúc đẩy thống nhất.

“Chúng ta nên thúc đẩy trao đổi và hợp tác kinh tế và văn hóa trên khắp eo biển Đài Loan, đồng thời cải thiện các hệ thống và chính sách góp phần mang lại phúc lợi cho đồng bào Đài Loan của chúng ta” - Thủ tướng Trung Quốc nói.

Ông cho biết nguyên tắc “những người yêu nước quản lý Hồng Kông” đã được duy trì và thực thi vững chắc. Chính quyền trung ương sẽ thực hiện đầy đủ, trung thực và kiên quyết nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông và Ma Cao, đồng thời đảm bảo mức độ tự trị cao mà cả hai đặc khu hành chính được hưởng.

Ông nói rằng đất nước sẽ tiếp tục hỗ trợ các nền kinh tế của Hồng Kông và Ma Cao và thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của họ.

Ông Lý khẳng định,  Trung Quốc đã cải thiện và củng cố công việc về các vấn đề sắc tộc, tôn giáo và người Hoa ở nước ngoài trong 5 năm qua. Đó là xây dựng mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết, hài hòa giữa các dân tộc trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem