Trung tâm thương mại Thủ Thừa, Long An: Đìu hiu cảnh chợ chiều

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 11:19 AM (GMT+7)
Trung tâm Thương mại Thủ Thừa (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) có tổng diện tích 1.248m2, gồm có 2 tầng, bố trí 99 kiốt và 156 sạp với kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng.
Bình luận 0
Tuy nhiên, từ khi đưa vào hoạt động (tháng 7.2012) đến nay, chỉ có gần 30% tiểu thương ở chợ cũ đến đây buôn bán.

Vào phía trong nhà lồng chợ có khoảng hơn 30 tiểu thương buôn bán các mặt hàng bông, thịt cá tươi sống và mặt hàng khô. Xung quanh là hàng chục ki-ốt rất khang trang, đóng cửa im lìm.

Ông Nguyễn Văn Tây, tiểu thương tại đây cho biết, lúc đầu ở tầng trệt có hơn 100 tiểu thương vào buôn bán nhưng khoảng vài tháng sau, họ lần lượt rời bỏ nơi đây để trở lại chợ cũ (cách hơn 1km) hoặc bán vỉa hè, thuê nhà dân ven đường để kinh doanh. Hiện mỗi ngày thu nhập chưa được 5% doanh thu so với trước đây bán tại chợ cũ.

Theo một số tiểu thương thì nguyên nhân là do giá cho thuê ki-ốt quá cao; hàng hóa trong chợ ít nên khách hàng ngại vào. Bên cạnh đó mỗi lần vào chợ, khách lại phải gửi xe, nên họ mua ngay ven đường.

Để tháo gỡ tình trạng này, nhà đầu tư đã hạ giá cho thuê mặt bằng, UBND huyện đã chỉ đạo miễn giảm thuế và yêu cầu cán bộ, viên chức, người dân viết cam kết không mua hàng hóa của các hộ kinh doanh buôn bán trái phép trên lòng lề đường. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Ông Mai Tấn Lập - Chủ tịch UBND thị trấn Thủ Thừa cho biết, UBND sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc buôn bán, kinh doanh trên địa bàn; vận động tuyên truyền người dân, tiểu thương di dời từ chợ cũ đến Trung tâm Thương mại Thủ Thừa...
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem