Trung vệ người Khmer rời HAGL vì muốn khoác áo ĐT Campuchia

Thứ ba, ngày 15/01/2019 17:08 PM (GMT+7)
Giành chức vô địch BTV Cup cùng CLB HAGL nhưng trung vệ Diệp Hoài Xuân lại quyết định chia tay đội bóng phố Núi để trở lại khoác áo Kirivong Sok Sen Chey FC ở giải VĐQG Campuchia.
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2018, trung vệ Diệp Hoài Xuân đã chia tay CLB TP.HCM và lên phố Núi thử việc tại HAGL. Với chiều cao 1m83 cùng kinh nghiệm thi đấu ở V.League, trung vệ sinh năm 1992 được lãnh đạo đội bóng phố Núi tạo điều kiện ăn tập và điền tên tham dự BTV Cup lần thứ 19 ở Bình Dương.

img

Diệp Ngoài Xuân (ngoài cùng bên phải).

Sau khi giành chức vô địch BTV Cup, theo tiết lộ của Diệp Hoài Xuân, lãnh đạo HAGL đã tính đến chuyện kí hợp đồng với anh. Tuy nhiên trung vệ mang hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia quyết định trở lại CLB cũ Kirivong Sok Sen Chey FC thi đấu với mong muốn được triệu tập khoác áo ĐTQG Campuchia, mặc dù anh thừa nhận thi đấu cho các CLB tại Việt Nam sẽ nhận được nhiều tiền hơn.

Anh phát biểu trên trang CNCC Football: “Một số CLB ở Việt Nam, trong đó có HAGL, đã liên hệ với tôi. Họ sẵn sàng trả một số tiền lớn nhưng tôi quyết định trở lại Kirivong vì tôi có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. Hơn nữa, tôi muốn thi đấu tốt để được khoác áo ĐT Campuchia”.

Trung vệ Diệp Hoài Xuân sinh ra ở tỉnh Cà Mau trong một gia đình người dân tộc Khmer. Anh có năng khiếu bóng đá từ nhỏ và từng ăn tập ở các đội trẻ của Vĩnh Long và Cà Mau.

Năm 2015, Diệp Hoài Xuân sang Campuchia chơi bóng cho Kirivong Sok Sen Chey FC thuộc tỉnh láng giềng Takeo. Anh nhanh chóng chứng minh được năng lực và trở thành đội trưởng của đội bóng.

Sau đó, Diệp Hoài Xuân trở lại Việt Nam thi đấu cho Đồng Tháp ở V.League 2016, rồi chuyển tới khoác áo Hải Phòng và CLB TP.HCM.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem