Trung vệ Quế Ngọc Hải: "ĐT Việt Nam không có gì phải e ngại ĐT Indonesia"

Cao Oanh Thứ năm, ngày 21/03/2024 07:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng: "ĐT Việt Nam không phải e ngại ĐT Indonesia". Ngoài ra, trung vệ gốc Nghệ An cũng chỉ ra cầu thủ của ĐT Indonesia khiến ĐT Việt Nam cần có sự chăm sóc đặc biệt.
Bình luận 0

Trung vệ Quế Ngọc Hải tự tin ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt

20h30 hôm nay (21/3), ĐT Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với ĐT Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Đây được xem là trận đấu được chờ đợi bậc nhất ở lượt đấu thứ 3 vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trước thềm trận đấu này, ĐT Việt Nam gặp khó khăn nhất định về nhân sự. ĐT Việt Nam không có được sự phục vụ của nhiều trụ cột như Tuấn Hải, Công Phượng hay Quế Ngọc Hải do chấn thương.

PV Dân Việt đã có cuộc nói chuyện với Quế Ngọc Hải về tình hình chấn thương của trung vệ gốc Nghệ An. Đồng thời anh cũng chỉ ra cầu thủ khiến ĐT Việt Nam cần lưu tâm trong dàn sao nhập tịch của ĐT Indonesia.

- ĐT Việt Nam tối nay sẽ có trận đấu với ĐT Indonesia, Quế Ngọc Hải đánh giá như thế nào về đội bạn?

Tôi nghĩ ĐT Indonesia đang rất hưng phấn sau trận thắng trước ĐT Việt Nam tại giải Asian Cup, họ muốn tiếp tục chứng minh họ có thể thắng được ĐT Việt Nam thêm 1 lần nữa sau rất nhiều thất bại liên tiếp trong những năm vừa qua.

ĐT Indonesia hiện tại đã có những tiến bộ vượt bậc nhờ chính sách nhập tịch, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Việc nhập tịch nhiều cầu thủ như Indonesia là điều dễ hiểu.

Có thể, những cầu thủ gốc Indonesia đã thi đấu cho ĐT Indonesia những năm vừa rồi không mang lại cho họ những thành tích mà họ mong muốn. Việc kêu gọi những cầu thủ thi đấu ở châu Âu về nhập tịch để giúp Indonesia có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn cũng không có gì lạ, điều đó cũng diễn ra rất nhiều ở những đội bóng khác ở trong khu vực Đông Nam Á trong vài năm vừa qua.

Trung vệ Quế Ngọc Hải:

Quế Ngọc Hải đang cùng vợ con sinh sống tại Bình Dương (Ảnh: FBNV).

- Theo kinh nghiệm từng thi đấu với ĐT Indonesia, Quế Ngọc Hải nghĩ ĐT Việt Nam nên làm gì để khắc chế lối chơi rắn của Indonesia?

ĐT Indonesia hiện tại đang có được sự hưng phấn cao độ. Có lẽ tất cả người dân Indonesia đang chờ đợi vào trận đấu này, cũng như các cầu thủ, rất muốn chứng minh với cổ động viên nhà. Chắc chắn họ sẽ gây ra áp lực rất lớn cho ĐT Việt Nam.

Tôi nghĩ, với các cầu thủ của ĐT Việt Nam, những áp lực như vậy họ đã trải qua rất nhiều rồi. Chỉ cần ĐT Việt Nam chơi đúng phong độ, có được sự tự tin, đoàn kết và sự điềm tĩnh, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào 1 kết quả tốt trong trận đấu tối nay.

- Theo Quế Ngọc Hải, cầu thủ nào có lối chơi khó chịu nhất bên phía ĐT Indonesia mà ĐT Việt Nam cần phải dè chừng?

Về ĐT Indonesia, tôi có theo dõi họ ở Asian Cup 2024 khi lối chơi của họ đã thay đổi rất nhiều, các cầu thủ nhập tịch chơi hiện đại hơn, nhanh hơn. Theo tôi, về cá nhân, có lẽ Marselino Ferdinan mang áo số 7 là cầu thủ đáng chú ý. Đây là cầu thủ tiền vệ gốc Bỉ, cậu ấy còn khá trẻ, nhưng có tốc độ rất tốt, kỹ năng dứt điểm tương đối nguy hiểm nên hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cần phải dè chừng.

- ĐT Indonesia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch, Quế Ngọc Hải nghĩ ĐT Việt Nam có khó khăn khi đối đầu với những cầu thủ nhập tịch này không?

Các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã trải qua rất nhiều trận đấu lớn. Cả đội đã mạnh mẽ hơn rất nhiều ở những giải đấu trước như Asian Cup vừa rồi, đặc biệt là vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Những trận đấu vừa qua đã trui rèn cho các cầu thủ bản lĩnh chiến đấu. Việc được thi đấu thực tế với rất nhiều những đối thủ mạnh ở châu Á, các cầu thủ Việt Nam không có vấn đề gì phải e ngại hay thiếu tự tin khi đối đầu với những cầu thủ nhập tịch của ĐT Indonesia.

Trung vệ Quế Ngọc Hải:

Quế Ngọc Hải từng thi đấu với ĐT Indonesia (Ảnh: SPORT).

- Quế Ngọc Hải có buồn và tiếc ra sao khi mình dính chấn thương và không thể cùng ĐT Việt Nam thi đấu với ĐT Indonesia?

Tất nhiên, việc chấn thương là điều không ai mong muốn, nhưng được thi đấu cho ĐT Việt Nam là điều vô cùng vinh dự và tự hào với bất cứ cầu thủ nào. Thời điểm này, thật tiếc khi tôi không thể ra sân thi đấu cùng các đồng đội. Tôi muốn chúc toàn đội có được sự may mắn, bản lĩnh để vượt qua trận đấu tốt nhất.

- Quế Ngọc Hải đã có thời gian làm việc với HLV Troussier. Vậy Quế Ngọc Hải có thể nhận xét gì về nhà cầm quân người Pháp?

Mỗi HLV điều có một triết lý bóng đá khác nhau để xây dựng đội bóng của mình. Với tôi, HLV Troussier là một người cực kỳ yêu bóng đá, luôn muốn truyền tải kinh nghiệm mà ông ấy có được để giúp các cầu thủ tốt hơn.

Trung vệ Quế Ngọc Hải:

Quế Ngọc Hải là người mà HLV Troussier rất yêu thích (Ảnh: SPORT)

HLV Troussier luôn muốn truyền cho cầu thủ nguồn năng lượng để mang đến cho họ sự tự tin khi chơi bóng, kiểm soát bóng. Tôi nghĩ, điều đó rất tốt cho các cầu thủ của ĐT Việt Nam. Mỗi HLV đều có triết lý lối chơi khác nhau, với tôi và các cầu thủ chuyên nghiệp thì điều đó là điều hết sức bình thường và phải cố gắng để thích nghi thật nhanh với những chiến thuật mà HLV đã đề ra.

- Mục tiêu thời gian tới của Quế Ngọc Hải là gì?

Mục tiêu của tôi trong thời gian tới sẽ là tập luyện thật tốt, thật chăm chỉ để sớm quay trở lại thi đấu cống hiến cho CLB, nếu có cơ hội thì sẽ thi đấu và cống hiến cho ĐT Việt Nam.

- Cảm ơn Quế Ngọc Hải về cuộc trao đổi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem