Trước Martin Lo, Hải Phòng từng sở hữu các cầu thủ Việt kiều nào?

Thứ hai, ngày 03/02/2020 16:10 PM (GMT+7)
Hải Phòng được xem là "đất lành" với các cầu thủ Việt kiều nhờ chính sách dụng nhân đầy ưu đãi. Có lẽ cũng vì điều mà hơn chục năm qua, không ít cầu thủ Việt kiều đã tìm đường về Lạch Tray để tìm cơ hội chứng tỏ bản thân.
Bình luận 0

Trước Martin Lò, chúng ta hãy cùng điểm lược những gương mặt xa xứ nào đã từng trở về và cập bến CLB Hải Phòng.

Hậu vệ Đặng Văn Robert | 1984 | Slovakia

img

Robert lần đầu về Việt Nam năm 2009 và điểm đến đầu tiên của anh chính là sân Lạch Tray. Sau hai mùa giải thi đấu khá tốt, anh bắt đầu hành trình Nam tiến, lần lượt khoác áo Sài Gòn Xuân Thành, Thanh Hóa, Bình Dương và CLB TP.HCM.

Hậu vệ sinh năm 1984 được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu, tính trách nhiệm, lối sống chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh từng được gọi lên tập trung ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura.

Tiền vệ Keven Nguyễn | 1997 | Mỹ

img

Keven Nguyễn cập bến Hải Phòng nhờ một bức tâm thư trên Facebook chia sẻ nguyện vọng được chơi bóng tại Việt Nam. Ý nguyện này sau đó đã đến tai ông bầu Trần Mạnh Hùng và vị này đã đồng ý cho anh cơ hội.

Mặc dù vậy, chỉ sau hơn một năm gắn bó ngắn ngủi, Keven đã không thể trụ lại CLB đất Cảng do không đảm bảo chuyên môn cần thiết. Anh rời Hải Phòng vào một ngày đầu tháng 2/2017.

Thủ môn Đặng Văn Lâm | 1993 | Nga

img

Sự nghiệp của Lâm "Tây" tại Việt Nam chia làm hai giai đoạn rõ nét. Từ 2010 đến 2014 là thời gian thử thách khi anh chưa có sự hoàn thiện về chuyên môn, tính cách. Rời tuyến trẻ HAGL, Văn Lâm từng phải dạt sang Lào, làm dự bị số 3 ở CLB TP.HCM trước khi quay về Nga.

Năm 2015, nhận lời mời từ CLB Hải Phòng, Lâm trở lại Việt Nam và được kí hợp đồng dài hạn. Cột mốc này đã mở ra chương mới cho anh chàng. Sau 4 mùa giải gắn bó và hậu thành công ở AFF Cup 2018, Văn Lâm được bán cho Muangthong với giá chuyển nhượng kỷ lục 500.000 USD.

Trung vệ Adriano Schmidt | 1994 | Đức

img

Adriano Schmidt thừa hưởng một nửa dòng máu Việt từ người cha quê gốc Hòa Bình. Tại Đức, cầu thủ cao 1m85 chủ yếu khoác áo các CLB nhỏ ở giải hạng 5.

Sau khi nổi lên nhờ một bài báo giới thiệu, anh được Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của Hải Phòng mời về thử việc, và được nhận vào đội hồi giữa mùa giải 2018.

Mùa giải 2019, Schmidt thi đấu tròn vai tại hàng thủ đội bóng đất Cảng, và được kì vọng sẽ tiến bộ nhiều hơn trong năm sắp tới.

Trung vệ Michal Nguyễn | 1989 | Czech

img

Michal Nguyễn được đào tạo ở Banik Most và chỉ trở về Việt Nam từ V.League 2015. Anh từng có ba mùa giải khá thành công cùng Bình Dương trước khi thử sức tại Air Force (Thai League) và Selangor (Malaysia Super League).

Trước thềm V.League 2020, trung vệ cao 1m86 bất ngờ cập bến CLB Hải Phòng. Thương vụ này khiến không ít người ngạc nhiên bởi Michal vừa có mùa giải khá tốt cùng Selangor khi cùng đội này giành hạng Ba chung cuộc ở giải VĐQG.

Tiền vệ Martin Lò | 1997 | Australia

img

Martin Lò sinh trưởng ở Australia và từng được đào tạo tại Western Sydney Wanderers. Không có nhiều hi vọng thi đấu tại A-League, cầu thủ 22 tuổi trở về Việt Nam và tìm cơ hội bước đầu với Phố Hiến.

Sau một mùa giải tương đối thành công ở giải hạng Nhất, giúp anh được vài lần gọi lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam, Martin đã lọt vào mắt xanh của CLB Hải Phòng và được đội này chiêu mộ trước thềm V.League 2020.

Theo tìm hiểu, giao kèo giữa đôi bên sẽ kéo dài trong vòng 2 năm.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem