Trước ngày thi vào lớp 10, thầy hiệu trưởng nhắn nhủ: "Đừng suy nghĩ về đỗ hay trượt"

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:44 AM (GMT+7)
Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (năm học 2023-2024) tại Hải Phòng, thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn đã có bài viết trên trang cá nhân dặn dò các thí sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi.
Bình luận 0

Bài viết của thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn (nay thầy Quý được điều chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hải Phòng) với những lời căn dặn chân tình nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo học sinh và phụ huynh. 

Trước kỳ thi vào 10, lời nhắn nhủ của một thầy Hiệu trưởng trường THPT gửi tới thí sinh nhận được nhiều lượt chia sẻ - Ảnh 1.

Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng). Ảnh: FB Nguyễn Minh Quý.

Dưới đây là nội dung bức thư của thầy Quý. 

"Gửi các trò 10 điểm cần lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024:

1. Buổi sáng ngày 2/6, thi môn Ngữ văn. Thời gian tính giờ làm bài là 8h05. Các em chủ động thời gian để đến địa điểm thi đúng giờ. Lưu ý các em không được đến muộn, đặc biệt nếu đến muộn sau khi tính giờ làm bài 15 phút thì theo quy chế thi các em sẽ không được tham gia vào kỳ thi.

2. Vì sự nguy hiểm của dịch bệnh vẫn còn hiện hữu nên các em cần chú ý giữ khoảng cách, luôn đeo khẩu trang. Khi thầy cô vào phòng coi thi, nên cùng nhau đứng dậy chào thầy cô. Lời chào đúng lúc sẽ làm thầy cô thiện cảm hơn, không khí phòng thi bớt đi sự ngột ngạt không cần thiết. Nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng coi thi để xử lý kịp thời. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo thầy cô coi thi. Khi được phép nói, các em đứng trình bày công khai với thầy cô ý kiến của mình.

3. Soạn các vật dụng cần thiết được quy định mang vào phòng thi cho vào một túi cúc và để trong cặp sách. Nhớ đừng quên thẻ dự thi. Nếu có quên thẻ cũng đừng mất tinh thần, đừng bắt người thân về lấy thẻ vì trong lúc vội vàng hay xảy ra việc bất trắc. Các em cứ lên phòng thi, khi đó các thầy cô giám thị sẽ giúp các em làm thủ tục vào thi mà không ảnh hưởng đến kết quả thi.

4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Không mang điện thoại vào khu vực thi, đặc biệt là trong phòng thi. Đừng nghĩ là cất kỹ và tắt máy sẽ không ai biết. Mang điện thoại trong người sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và gây khó chịu trong khi làm bài, chưa nói đến việc bị phát hiện thì xin chào và hẹn gặp lại.

5. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi phát đề. Câu nào dễ làm trước và cần tô ngay vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng thứ tự. Câu nào làm xong đánh dấu vào đề thi để khỏi phải mất thời gian đọc lại. Riêng 5 phút cuối cùng tô theo xác xuất, chẳng dại gì để trống câu trả lời.

Trước kỳ thi vào 10, lời nhắn nhủ của một thầy Hiệu trưởng trường THPT gửi tới thí sinh nhận được nhiều lượt chia sẻ - Ảnh 2.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý luôn gần gũi với các học trò. Ảnh: FB Nguyễn Minh Quý.

6. Không dùng hai màu mực, không dùng mực đỏ, không dùng ký hiệu lạ như gạch chân vào các câu, chỉ dùng bút chì khi vẽ đường tròn. Khi trót làm sai thì gạch đi bằng một nét gạch không dùng bút xoá. Nếu không may bị mắc vào các lỗi trên hoặc một số lỗi khác, nếu rất sớm chưa làm bài thì xin đổi giấy thi, còn khi đã làm rồi thì đừng xin đổi giấy để chép lại. Các thầy cô giám thị sẽ có biên bản ghi nhớ sau khi thu bài để bài thi của các em sẽ được mang ra chấm chung và không ảnh hưởng đến kết quả.

7. Hít thật sâu và thở ra từ từ khi nhận đề thi. Đọc kỹ đề thi để có cái nhìn tổng quan, xác định phần khó, phần dễ, phải bình tĩnh, tuyệt đối không “choáng”, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Dù có trúng đề hay không trúng đề đều phải tập trung làm bài ngay từ ban đầu.

8. Cẩn trọng từng phần, chắt chiu từng điều kiện khi làm toán. Chữ viết rõ ràng, mạch lạc trong diễn đạt khi làm văn. Trừ những bạn có năng khiếu hoặc viết văn tốt thường có cảm xúc khi làm bài, còn đại đa số các em khi làm văn chỉ cần đủ ý là đã rất "ngon" rồi. Dù đề thi môn Ngữ văn có phần thi sử dụng ngữ liệu ngoài nhưng các em đã được thầy cô ôn luyện kỹ càng nên chẳng gì phải ngại cả. Nói cho cùng các đề thi đều hướng tới sự chân, thiện, mỹ, tất cả phải xuất phát từ tình cảm gia đình, từ tình yêu quê hương đất nước và con người, những phẩm chất cần được trân trọng, nâng niu… Làm xong bài thi môn Ngữ văn hãy cho qua luôn, đừng để tiếc nuối, lo lắng, buồn bã vào bài thi Ngoại ngữ. Giữ cho tâm mình bình lặng. Buổi trưa hãy chợp mắt một chút cho đầu minh mẫn để bài thi buổi chiều đạt hiệu quả cao.

9. Buổi chiều trước khi làm bài thi môn tiếng Anh phải ghi đầy đủ họ và tên, số báo danh vào đề thi, giấy thi, phiếu tra lời trắc nghiệm, giấy nháp. Điền chính xác và đầy đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ (kể cả số 0 ở phía trước). Chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

10. Thời gian làm bài thi là không nhiều vì vậy phải phân bố thời gian hợp lý. Câu dễ làm trước, khó làm sau, làm đâu chắc đó, tránh bị trừ điểm. Để tiết kiệm thời gian nếu thấy chắc chắn làm luôn vào tờ giấy thi, không cần nháp. Các em không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với bài thi môn tự luận, các em có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi và nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp nhưng sẽ không được ra khỏi khu vực thi, nên tốt nhất đừng thể hiện mình giỏi làm bài nhanh rồi nộp trước giờ, bởi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh tất cả.

Càng khó khăn càng phải vươn lên mạnh mẽ. Mình cứ nỗ lực hết mình là được, đừng suy nghĩ về đỗ hay trượt. Cơ hội còn rất nhiều trước mắt các em. Thầy chúc các em sức khỏe, may mắn và vượt qua chính mình."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem