Trước trận Olympic Việt Nam – Olympic UAE: Xác lập mốc son ASIAD?

Chính Minh Thứ sáu, ngày 26/09/2014 08:11 AM (GMT+7)
Trong quá khứ, Olympic (O) Việt Nam chưa bao giờ lọt tới tứ kết một kỳ ASIAD. Và 14 giờ chiều nay (26.9, giờ Việt Nam), trên sân Hwaseong, liệu các học trò HLV Toshiya Miura có thể vượt qua đương kim á quân O.UAE ở vòng 1/8, qua đó lập nên kỳ tích?
Bình luận 0

Hơn 7 năm trước, trong trận ra quân tại vòng chung kết ASIAN Cup 2007 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam với những Quang Thanh, Minh Phương, Tài Em, Thanh Bình, Công Vinh… đã “gây sốc” khi thắng UAE 2-0.

Đây là trận đấu mở ra mốc son giúp tuyển Việt Nam dưới thời HLV A.Riedl lần đầu lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á. Và lúc này, O.Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp bước “đàn anh”. Trong chừng mực nhất định, nếu thành công, những Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Phi Sơn… sẽ còn được nhắc tới nhiều hơn bởi ASIAD diễn ra ở xứ kim chi.

Thực tế, sau màn trình diễn ở vòng bảng, O.Việt Nam đã mang tới rất nhiều niềm tin cho người hâm mộ nước nhà. Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của O.Việt Nam chính là chất “lửa”. Tất cả các tuyển thủ O.Việt Nam khi được hỏi đều thừa nhận họ đang rất sung sức. “Trong thời gian chuẩn bị cho ASIAD, HLV Miura đã có những bài tập hiệu quả giúp thể lực toàn đội được cải thiện. O.UAE đang là đương kim á quân ASIAD nhưng không vì thế mà chúng tôi e ngại. Chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV và hy vọng tạo được bất ngờ” - đội trưởng Hoàng Thịnh nói.

Ngoài những pha phối hợp nhanh ở cự ly ngắn quen thuộc, khả năng dàn xếp, thực hiện những tình huống cố định của O.Việt Nam cũng rất tốt với vai trò của Minh Tuấn. Gặp những đối thủ cao to nhưng xoay trở chậm bên phía O.UAE, HLV Miura có thể kỳ vọng tạo nên đột biến nhờ tốc độ, kỹ thuật của Phi Sơn, Mạc Hồng Quân, hay những cú sút xa của Hoàng Thịnh.

Điều đáng ngại nhất mà chính HLV Miura đã thừa nhận nằm ở những lỗ hổng trong hàng thủ. Và phía trước, O.Việt Nam hứa hẹn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi O.UAE sở hữu chân sút đội trưởng 26 tuổi từng 15 lần khoác áo tuyển UAE là Saeed Salem (cao 1,83m). Tại vòng bảng, Saeed đã đóng góp một cú hat-trick trong chiến thắng 5-0 của O.UAE trước O.Ấn Độ.

“Các cầu thủ cần phải quên đi 2 chiến thắng ở vòng bảng để tập trung tối đa cho cuộc đọ sức ở vòng 1/8. Tôi muốn các cầu thủ phòng ngự phải chơi gần lại, bọc lót cho nhau tốt hơn. Hàng tiền vệ cũng cần phải có sự hỗ trợ đánh chặn từ xa hiệu quả” - HLV Miura nói.

Ở chiều ngược lại, dù được đánh giá mạnh hơn nhưng HLV Ibrahim (O.UAE) cũng tỏ ra rất thận trọng: “Tôi đã xem cả 2 trận đấu của O.Việt Nam ở vòng bảng. Nói chung, các cầu thủ O.Việt Nam rất nhanh và có kỹ thuật tốt. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng tôi sẽ phải rất tập trung nếu không muốn trả giá đắt”.

Cùng với thời điểm O.Việt Nam đọ sức với O.UAE, trên sân Goyang, tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ở tứ kết ASIAD. HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm tin sẽ cùng các học trò trả “món nợ” đã thua Thái Lan 1-2 ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 hồi cuối tháng 5.2014.

HLV Mai Đức Chung: Thắng để khẳng định vị thế

Trao đổi với báo chí tại Incheon trước trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2014 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan lúc 14 giờ chiều 26.9, HLV Mai Đức Chung nói: “Tuyển nữ Việt Nam đã gặp Thái Lan quá nhiều lần ở các kỳ SEA Games, lúc thắng lúc thua. Nhưng cuộc đọ sức sắp tới là ở ASIAD nên tính chất cũng rất khác. Các học trò của tôi đang rất phấn khích, đặt quyết tâm chiến thắng. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng tứ kết ASIAD nên chúng tôi sẽ không để cơ hội tuột mất”. Theo HLV Mai Đức Chung, trận đấu chiều 26.9 sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ giúp tuyển nữ Việt Nam “trả nợ” đã mất vé dự World Cup 2015 vào tay đối thủ, mà quan trọng hơn là khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam: “Vài năm gần đây, bóng đá nữ bắt đầu được sự quan tâm hơn từ nhiều phía, lãnh đạo ngành thể thao cũng khuyến khích phát triển. Nếu tuyển nữ Việt Nam có thể tiến sâu ở ASIAD, gây tiếng vang trên đấu trường châu lục, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ vào cuộc, giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn trong tương lai”.
Minh Dương (ghi, từ Incheon)

Công Vinh tin Olympic Việt Nam “gây sốc”

Cách đây hơn 7 năm, Lê Công Vinh là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước UAE tại vòng bảng ASIAN Cup 2007 trên sân Mỹ Đình. Và theo Công Vinh, các tuyển thủ O.Việt Nam hoàn toàn có thể lặp lại kỳ tích đó khi đọ sức với Olympic UAE tại vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2014. Nhận định trước cuộc đọ sức giữa O.Việt Nam - O.UAE, chân sút số 1 Việt Nam nói: "Ở cấp độ bóng đá trẻ thì trình độ của các đội có khoảng cách không lớn. Nếu có ý chí quyết tâm và một lối chơi khoa học thì đội bóng được đánh giá yếu hơn cũng có thể giành chiến thắng". Theo Công Vinh, O.Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt ở vòng bảng cùng với lối chơi hợp lý. Thể hình, thể lực của các tuyển thủ O.Việt Nam cũng được cải thiện khá nhiều so với thế hệ trước đây nên sẽ không còn lo ngại các đội bóng Tây Á. "Điểm đặc biệt là nhiều cầu thủ O.Việt Nam cũng tự tin hơn nhiều do đã được thi đấu cọ xát ở V.League, đối đầu với các cầu thủ ngoại cao to. Chỉ cần chơi phòng ngự thật tập trung, tôi nghĩ chúng ta có thể hóa giải được những pha tấn công của Olympic UAE" - Công Vinh nhận xét.
Thiên Vũ (ghi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem