Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thành lập khoa mới: Ưu tiên xét IELTS 6.0, HSK 4

Tào Nga Thứ tư, ngày 27/03/2024 18:30 PM (GMT+7)
"Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc sẽ có chiến lược phát triển rõ ràng, kế hoạch và lộ trình cụ thể để có những đóng góp vì sự phát triển chung của Nhà trường", GS.TS. Nguyễn Văn Minh chia sẻ.
Bình luận 0

Sáng ngày 27/3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, phát triển từ Bộ môn Tiếng Trung Quốc có lịch sử đào tạo từ năm 2009. 

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thành lập khoa mới: Ưu tiên xét IELTS 6.0, HSK 4- Ảnh 1.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Ảnh: NTCC

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chúc mừng sự ra đời của khoa đào tạo thứ 24 của Nhà trường, đánh dấu một bước phát triển quan trọng và góp phần vào việc trao đổi văn hóa, trao đổi học thuật giữa Việt Nam - Trung Quốc trên nền tảng hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa. 

"Tôi tin tưởng rằng với một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, trẻ trung, tâm huyết và năng động, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc sẽ có chiến lược phát triển rõ ràng, kế hoạch và lộ trình cụ thể để có những đóng góp vì sự phát triển chung của Nhà trường", GS.TS. Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Đại diện cho Bộ Giáo dục Trung Quốc, ông Hồ Chí Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ Trung Quốc và Nước ngoài cũng gửi lời chúc mừng: "Việc thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không chỉ mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tiếng Trung một cách có hệ thống mà còn mang lại động lực phát triển mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục. Sự kiện lần này không chỉ có lợi cho việc trao đổi, hội nhập văn hóa giữa hai nước, mà còn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển lâu dài mối quan hệ giữa hai nước".

Đại diện cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, TS. Ngô Thị Khánh Chi, chia sẻ, với xuất phát là Bộ môn Tiếng Trung, sau 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đã ra đời với tinh thần khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng, vận hành chương trình để vừa đảm bảo kiến thức cơ bản, vừa mang dấu ấn, màu sắc riêng của ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 70 năm. Quá trình hình thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc có dấu ấn sâu đậm của sự tin tưởng, khích lệ, tạo điều kiện của Đảng ủy, GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường và Ban Giám hiệu cũng như sự cổ vũ và giúp đỡ nhiều mặt của các đồng nghiệp có chuyên môn về ngôn ngữ - văn hóa Trung Quốc.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thành lập khoa mới: Ưu tiên xét IELTS 6.0, HSK 4- Ảnh 2.

Công bố trao quyết định phê duyệt liên kết tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ HSK đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NTCC

Trước đó, trong kế hoạch tuyển sinh năm 2024 của trường, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển 45 chỉ tiêu với các phương thức là điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 61; TOEIC từ 600; HSK từ 4 và HSKK trung cấp.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thành lập khoa mới: Ưu tiên xét IELTS 6.0, HSK 4- Ảnh 3.

Chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Năm 2023, điểm chuẩn vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường khá cao với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT khối D01 là 26,56 điểm, khối D01 với 26,12 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem