TS 43 tuổi Trần Đình Hòa được đặc cách phong giáo sư

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 06:48 AM (GMT+7)
Ngày 31.10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến đồng ý Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với PGS - TS Trần Đình Hòa (43 tuổi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ NNPTNT).
Bình luận 0
Được biết, trước đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu tán thành 100% trình Thủ tướng Chính phủ đặc cách công nhận chức danh giáo sư đối với PGS-TS Trần Đình Hòa.

img
TS Trần Đình Hòa (trái).

PGS-TS Trần Đình Hòa là đồng tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012 với cụm công trình nghiên cứu: “Ngăn sông bằng đập trụ đỡ và đập sà lan”.

Được biết, ông Hòa là người thứ hai được đặc cách công nhận giáo sư, đồng thời là giáo sư trẻ nhất so với 55 giáo sư được công nhận năm 2013 (người đầu tiên được đặc cách công nhận chức danh giáo sư là ông Phùng Hồ Hải vào năm 2012).

Lan Anh (Lan Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem